Kinh tế

Ông Dương Công Minh: Hy vọng 3 năm tái cơ cấu xong Sacombank

Phát biểu ngay sau được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh cho biết sẽ cố gắng rút ngắn thời gian tái cơ cấu nhà băng, xong trong 3 năm thay vì 10 năm như đề án.

Phát biểu ngay sau được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sacombank, ông Dương Công Minh cho biết sẽ cố gắng rút ngắn thời gian tái cơ cấu nhà băng, xong trong 3 năm thay vì 10 năm như đề án.

Theo đó, toàn bộ thành viên ứng cử HĐQT và BKS Sacombank nhiệm kỳ mới đều trúng cử. Chủ tịch HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 là ông Dương Công Minh, lãnh đạo tập đoàn Him Lam. 

Phát biểu ngay sau khi được bầu, tân chủ tịch Sacombank nói rõ tái cơ cấu là quá trình dài, đề án xác định 10 năm. "Hội đồng quản trị mới sẽ cố gắng trong 5 năm, và hy vọng 3 năm sẽ xong luôn", ông nói.

Theo đó, HĐQT mới tập trung làm mấy việc: Xử lý nợ xấu, cơ cấu lại nhân sự phù hợp, và đẩy mạnh kinh doanh.

Ông Minh chỉ rõ 60.000 tỷ đồng nợ xấu của Sacombank chủ yếu là bất động sản, nên có tài sản, không sợ mất vốn. Việc xử lý nợ xấu sẽ xong nhanh.

Trước đó, theo kết quả bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông, ông Dương Công Minh là người có tỷ lệ phiếu bầu chấp thuận cao nhất lên tới 198%, ông Kiều Hữu Dũng đạt tỷ lệ đồng thuận 66,4%.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Hoa được ĐHĐCĐ chấp thuận trúng cử trở thành thành viên HĐQT độc lập tỷ lệ đạt trên 95%.

Ông Trần Minh Triết nhận được tỷ lệ đồng thuận 125,7% của ĐHĐCĐ cho vị trí Trưởng ban kiểm soát nhà băng.

Ong Duong Cong Minh: Hy vong 3 nam tai co cau xong Sacombank hinh anh 1

Ông Dương Công Minh chính thức trở thành Chủ tịch HDDQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021.

Như vậy, sau nhiều lần tổ chức “hụt” ĐHĐCĐ thường niên, đến nay Sacombank đã chính thức xác định được đội ngũ lãnh đạo nhà băng trong nhiệm kỳ tái cơ cấu tiếp theo.

Ông Dương Công Minh hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Him Lam, một đơn vị chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án tầm cỡ, ngoài ra, ông là nguyên Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Ông Minh là người có kinh nghiệm trong cả lĩnh vực bất động sản và tài chính ngân hàng khi là lãnh đạo LienVietPostBank trong nhiều năm, giúp nhà băng này từng bước vươn lên trở thành ngân hàng với chất lượng tài sản tốt.

Mới đây, chia sẻ với Zing.vn, ông Nguyễn Đức Hưởng - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết ông Minh có đầy đủ 5 yếu tố để có thể vào “ghế nóng” tại Sacombank: muốn vào tái cơ cấu Sacombank, có “nghề” ngân hàng, “nghề” bất động sản, có “tiền liền”, và đủ tư cách pháp lý.

Trước đó, trả lời cổ đông vào buổi sáng, Phó chủ tịch HĐQT Sacombank Nguyễn Miên Tuấn thông tin về định hướng tái cấu trúc của ngân hàng.

"Chúng tôi tin việc bổ sung nhân lực với các thành viên có kinh nghiệm từ xử lý nợ, từ bất động sản và đặc biệt từ ngân hàng kinh nghiệm Vietcombank thì 3 năm tới sẽ xử lý 70% nợ xấu", ông Tuấn nói.

Ông nói thêm, Sacombank sẽ phát huy nền tảng về mạng lưới, sản phẩm của mình để đầu tư các sản phẩm mới, một trong những sản phẩm đó lả bảo hiểm nhân thọ. 

Theo Quang Thắng - H.Linh (Tri Thức Trực Tuyến)