Kinh tế >> Bảo vệ người tiêu dùng

Nửa tấn thịt, mỡ động vật hôi thối đang vào Bình Định thì bị bắt

Đang trên đường vào Bình Định để tiêu thụ, xe khách chở nửa tấn thịt, mỡ động vật bốc mùi hôi thối bị bắt giữ.

Sáng nay, thiếu tá Nguyễn Trung Phước, Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang một xe khách chở số lượng lớn thịt, mỡ động vật bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.

Theo đó, lúc 6h50 sáng nay, tại km968 trên QL 1A, đoạn qua huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tổ công tác của Trạm phát hiện xe khách 16 chỗ BKS 77B-008.97 do tài xế Nguyễn Hữu Minh (SN 1971, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng
Nam), điều khiển lưu thông theo hướng TP Đà Nẵng - Bình Định, có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Nửa tấn thịt, mỡ động vật hôi thối đang vào Bình Định thì bị bắt
Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt, mỡ động vật hôi thối

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe chở 5 bao tải lớn đựng thịt heo và mỡ động vật, có khối lượng 500kg đã bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Minh không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thịt mở trên. Theo tài xế Minh, các bao tải thịt này được một người
dân nhờ chở đi tỉnh Bình Định để tiêu thụ.

Hiện số tang vật trên được Trạm CSGT Thăng Bình ban giao cho lực lượng chức
năng điều tra, xử lý.

Theo Lê Bằng (VietNamNet)