Kinh tế

Nữ đại gia cho Quốc Cường Gia Lai vay hàng trăm tỷ đồng không lãi đã thoái sạch vốn

Bà Hoàng Yến đã bán hết 1,55 triệu cổ phiếu QCG, tương ứng 0,563% vốn của Quốc Cường Gia Lai trong 6 tháng đầu năm nay.

Bà Hoàng Yến đã bán hết 1,55 triệu cổ phiếu QCG, tương ứng 0,563% vốn của Quốc Cường Gia Lai trong 6 tháng đầu năm nay.

(Ảnh minh hoạ).

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của CTCP Quốc Cường Gia Lai vừa công bố cho biết, bà Lại Thị Hoàng Yến, con gái ông Lại Thế Hà, Phó Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT của công ty Quốc Cường Gia Lai, đã không còn là cổ đông của công ty.

Tính đến cuối năm 2016, bà Lại Thị Hoàng Yến đang sở hữu 1,55 triệu cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai. Như vậy, bà Hoàng Yến đã bán hết 1,55 triệu cổ phiếu QCG, tương ứng 0,563% vốn của Quốc Cường Gia Lai trong 6 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, dù thuộc diện phải công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có duy nhất một lần có thông tin về việc bà Hoàng Yến đăng ký bán 50.000 cổ phiếu QCG từ 25/5/2017 đến 23/6/2017. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu bà Yến còn sở hữu tại thời điểm đó.

Điều này đồng nghĩa với việc bà Hoàng Yến bán đi 1,5 triệu cổ phiếu QCG trước đó mà không công bố thông tin. Dự kiến bà Yến có thể thu về khoảng 30 tỷ đồng từ việc bán số cổ phiếu này.

Được biết đến là con gái ông Lại Thế Hà, Phó Tổng Giám Đốc, thành viên HĐQT của công ty Quốc Cường Gia Lai, nhưng đồng thời bà Hoàng Yến cũng là chủ nợ lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai cho đến hết tháng 6/2017.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Quốc Cường Gia Lai, tính đến hết tháng 6/2017, bà Hoàng Yến đang cho Quốc Cường Gia Lai vay 500 tỷ đồng. Bà Yến là 1 trong 9 người cho Quốc Cường Gia Lai vay không lấy lãi với tổng số tiền lên tới 1.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Trong đó, bà Yến cũng là người cho vay nhiều nhất trong số những cá nhân này.

Hồi cuối năm 2016, dư nợ vay của Quốc Cường Gia Lai với bà Yến mới chỉ là 131 tỷ đồng dưới danh nghĩa “mượn tiền” và nhanh chóng tăng lên như hiện tại. Khoản vay ngắn hạn này mới xuất hiện trong quý IV/2016 và không tính lãi, không có tài sản bảo đảm.

Từ đầu năm 2017 đến nay cổ phiếu QCG đã tăng đột biến từ vùng giá 3.500 đồng/cổ phiếu lên khoảng trên dưới 18.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Thậm chí, tại thời điển cuối tháng 6 đầu tháng 7, cổ phiếu này còn vượt mốc 30.000 đồng/cổ phiếu nhờ thông tin việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển.

Mặc dù có khối tài sản lớn nhưng bà Yến không nắm giữ chức vụ nào trong ban điều hành của Quốc Cường Gia Lai. Theo tìm hiểu, nữ đại gia sinh năm 1986, là con gái thứ hai của ông Lại Thế Hà.

Ngoài sở hữu Công ty TNHH Bắc Phước Kiển, bà Yến còn là giám đốc của hàng loạt công ty khác cũng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản như: Công ty TNHH Bất động sản 2 tháng 9 (hoạt động từ tháng 5/2016), Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển (tháng 6/2015), Công ty TNHH Bất động sản Và Xây dựng Tín Nghĩa.

Theo Phương Dung (Dân Trí)