Kinh tế

Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn vẫn vận hành bình thường sau lệnh bắt chủ tịch

Lọc dầu Bình Sơn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Ngày 10/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam và khám xét với ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR và ông Phạm Xuân Quang, kế toán trưởng BSR. 

Chia sẻ với VnExpress ngay sau quyết định của cơ quan điều tra, ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng giám đốc BSR cho biết, việc bắt giam các lãnh đạo cấp cao không ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.

"Việc bắt giam ông Giang, ông Quang liên quan tới sai phạm cá nhân trong giai đoạn trước đây, không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy. Mọi hoạt động công ty vẫn diễn ra bình thường", ông Nguyên nói.

Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn vẫn vận hành bình thường sau lệnh bắt chủ tịch
Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐQT Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

 Vị này cũng cho biết đang chủ trì cuộc họp lãnh đạo của Bình Sơn, trấn an tinh thần người lao động, đồng thời đã báo cáo các cấp có thẩm quyền về vụ việc. Ông cũng nói, BSR sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Cách đây nửa tháng, một lãnh đạo cấp cao khác của BSR là ông Vũ Mạnh Tùng - Phó tổng giám đốc cũng bị bắt tạm giam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cả 3 lãnh đạo cấp cao của BSR bị bắt tới nay đều liên quan tới điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Vụ án khởi tố từ tháng 9/2017 và thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo cáo buộc điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Oceanbank, thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài hợp đồng cho khách hàng gửi tiền, từ năm 2010 đến tháng 11/2014, OceanBank đã chi hơn 1.576 tỷ đồng. Trong số này, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận trên 19 tỷ đồng. 

Cuối tháng 1, Lọc dầu Bình Sơn đã tổ chức IPO lần đầu ra công chúng, ngân sách thu về hơn 5.500 tỷ đồng. Báo cáo tài chính chưa kiểm toán quý I cho hay, BSR đạt doanh thu hơn 24.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.300 tỷ và nộp ngân sách hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo Anh Minh (VnExpress.net)