Kinh tế

Nhà đầu tư bán mạnh, Dow Jones tiếp tục giảm gần 550 điểm

Mức độ sụt giảm của thị trường như vậy vô cùng bất thường. Rõ ràng người ta đang điều chỉnh lại tài sản nắm giữ bởi nó điễn ra sau khi phiên trái phiếu tốt hơn so với kỳ vọng.

Nhà đầu tư bán mạnh, Dow Jones tiếp tục giảm gần 550 điểm
Ảnh: WSJ

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm. Các chỉ số trên thị trường biến động mạnh. 

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng, đồng USD giảm giá cùng với giá dầu, giá vàng trong khi đó tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm. 

Chỉ số S&P 500 giảm hơn 2% và có ngày giảm thứ 2 liên tiếp, mức giảm trong 2 ngày như vậy cao nhất tính từ năm 2016. 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 500 điểm trong phiên giao dịch đầy biến động, ban đầu chỉ số tăng điểm đến 1% nhưng sau đó mất đến hơn 300 điểm trong 45 phút giao dịch cuối cùng.

Cổ phiếu công nghệ sau khi bị bán mạnh trong ngày thứ Tư thì sang đến ngày thứ Năm đã tăng tốt hơn, dù vậy, chỉ số Nasdaq 100 vẫn giảm đến 9% so với mức kỷ lục thiết lập vào tháng 8/2018.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 546,79 điểm tương đương 2,14% xuống 25.051,95 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 57,31 điểm tương đương 2,06% xuống 2.728,37 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 92,95 điểm tương đương 1,25% xuống 7.329,10 điểm.

Nhà đầu tư bán mạnh, Dow Jones tiếp tục giảm gần 550 điểm - 1
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Năm - Google Finance

Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại công ty chứng khoán Newbridge, ông Donald Selkin, nhận xét: “Bất chợt, bạn chứng kiến thị trường sụt giảm thê thảm bởi kết quả của phiên đấu giá trái phiếu thời hạn 30 năm tốt hơn so với kỳ vọng, nhiều người cho biết họ cũng đang chuyển tiền sang trái phiếu. Mức độ sụt giảm của thị trường như vậy là vô cùng bất thường. Rõ ràng người ta đang điều chỉnh lại tài sản nắm giữ bởi nó điễn ra sau khi phiên trái phiếu tốt hơn so với kỳ vọng.

Sau những phiên sụt giảm, chỉ số S&P 500 hiện ở mức thấp nhất trong 3 tháng. Cổ phiếu năng lượng bị bán mạnh sau khi giá dầu giảm đến hơn 3%. 

Cổ phiếu các công ty tài chính đồng thời giảm sâu, cổ phiếu ngân hàng và các công ty bảo hiểm giảm ít nhất 2,7%. 

Chỉ số Nasdaq sau khi tăng vào đầu tiên, cuối cùng sụt giảm và trong 2 ngày đã giảm 4,4%. Khối lượng giao dịch tăng cao đột biến, khối lượng giao dịch tăng đến 60% so với mức trung bình của 30 ngày giao dịch gần nhất.

Theo Trung Mến (Bizlive.vn)