Kinh tế

Người Sài Gòn mua lá cây, thức ăn diệt sâu bọ

Bánh ú lá tro, chè trôi nước, heo quay... là những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. Từ sáng sớm nay, các chợ trên địa bàn TP HCM đã tấp nập mua bán.

Bánh ú lá tro, chè trôi nước, heo quay... là những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ. Từ sáng sớm nay, các chợ trên địa bàn TP HCM đã tấp nập mua bán.

Từ chiều ngày 8/6 đến sáng 9/6, nhiều khu chợ ở TP HCM nhộn nhịp cảnh mua bán hàng hóa đón Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch).
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 2
Trong đó, bánh ú lá tro là món ăn truyền thống phố biến không thể thiếu đối với phong tục ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ và một số nơi của miền Bắc.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 3
Trong và ngoài các chợ lớn, nhỏ đều xuất hiện hàng chục điểm bán loại bánh này.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 4
Chiếc bánh có hình chóp to bằng nắm tay người lớn, bên ngoài gói lá với nguyên liệu chính là nếp và nước tro.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 5
Loại bánh dành để cúng ngày Tết Đoan Ngọ này không bán riêng từng cái mà buộc thành từng chùm 12 cái (1 chục).
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 6
Bánh ú lá tro có giá trung bình từ 30-35.000 đồng/chục (loại không nhân), 40.000 - 80.000 đồng (loại có nhân).
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 7
Những bó lá có dược tính cao (thường gọi lá sâu) để gia chủ treo trước nhà lấy may, đuổi sâu bọ cũng được chất thành đống bày bán khắp trước, trong các khu chợ.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 8
Mỗi bó có một số loại cây lá như xương rồng, khuynh diệp, sả, lá tràm, lá lốt, bạch đàn, bưởi... Chị Điệp, một người bán loại mặt hàng này cho biết, trước ngày 5/5 âm lịch một tuần chị đã liên hệ mối quen ở các tỉnh miền Tây, huyện Củ Chi (TP HCM) để tìm hàng.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 9
Trong đó, xương rồng là loại không thể thiếu trong mỗi bó lá này.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 10
Mỗi bó lá sâu có giá từ 10.000 đến 15.000 đồng.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 11
Quan niệm, thức ăn là để giết sâu bọ, trong đó cơm rượu (để giết giun sán) cũng là món không thể thiếu trong ngày diệt sâu bọ. Mỗi hộp có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 12
Xôi là một trong những món quan trọng trên bàn cúng gia tiên ngày Tết Đoan Ngọ.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 13
Chè trôi nước cũng là món ăn không thể thiếu. Hầu hết tại các khu chợ ở TP HCM đều có bán chè trôi nước với giá khoảng 20.000 đồng/hộp hoặc bịch.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 14
Theo phong tục, hoa quả thờ cúng không cần quá sang trọng mà là những loại trái cây theo mùa như vải, mận, chôm chôm... đều thể hiện thành ý của người trong gia đình.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 15
Trong sáng 9/6, loài hoa cúc ở các chợ như Võ Thành Trang, Hoàng Hoa Thám, Bà Hoa (quận Tân Bình) có tăng nhẹ nhưng luôn tấp nập người mua. Một bó hoa cúc 10 bông có giá 40.000 đồng tại chợ Hoàng Hoa Thám.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 16
Trước và trong sáng ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều gia đình, trụ sở công ty, cửa hàng, quán sá đã treo những bó lá sâu trước cửa để lấy may mắn và đuổi sâu bọ.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 17
11h trưa nay, mâm cúng của một nhà dân tại Sài Gòn đã hoàn tất. Theo truyền thống, người ta tin rằng, khi ăn các loại đồ cúng đặc trưng trong ngày này, bệnh tật trong người sẽ tiêu tan.
Nguoi Sai Gon mua la cay, thuc an diet sau bo hinh anh 18
Theo tục lệ ngày xưa, người dân thường cúng Tết Đoan Ngọ vào sáng sớm, nhưng thực chất Tết này được tiến hành vào giờ chính Ngọ (giữa trưa) ngày 5/5 âm lịch. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11h đến 13h trưa.

Theo quan niệm xưa, trong hệ tiêu hóa của con người thường có sâu bọ (giun, sán ký sinh) gây hại cho sức khỏe. Tuy vậy, chỉ có ngày mùng 5/5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ) là lúc tiết trời oi ả. Đây là thời điểm chuyển mùa, sâu bọ, côn trùng cũng được dịp phát triển, ngoi lên gây bệnh cho người, vật nuôi và cây cối.

Vì vậy, đây là dịp để khử trừ khi người dân thực hiện các nghi lễ diệt sâu bọ và dâng hương cầu tai qua nạn khỏi, được mùa. Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp vào ngày 5/5 âm lịch.

 

Theo L.Quân-T.Nguyễn-P.Oanh (Zing.vn)