Kinh tế

Nghi vấn trúng số 92 tỷ: 18h quay số, 12h đăng thông tin

Trước nghi vấn của cư dân mạng về kết quả trúng xổ số 92 tỷ - công bố kết quả trước, quay số sau, đại diện công ty xổ số cho biết, nguyên nhân là do lỗi nhập tin bài lên cổng thông tin của công ty.

 

Trước nghi vấn của cư dân mạng về kết quả trúng xổ số 92 tỷ - công bố kết quả trước, quay số sau, đại diện công ty xổ số cho biết, nguyên nhân là do lỗi nhập tin bài lên cổng thông tin của công ty.

Cụ thể, một facebooker đã chụp được màn hình đăng bản tin "Đã có khách trúng thưởng giải Jackpot" trên wesite của công ty, đăng lúc 12h00’ ngày 16/10.

Trong khi đó, kỳ quay thưởng lần thứ 39 có giải Jackpot được được công bố bắt đầu lúc 18h và kết thúc 18h30 ngày 16/10. Do đó, cư dân mạng hoài nghi về kết quả trúng thưởng không minh bạch.

Trúng số, trúng số độc đắc, trúng xổ số, xổ số, xổ số kiểu mỹ, 92 tỷ, người trúng 92 tỷ, người trúng giải độc đắc
Dãy số trúng thưởng hơn 92 tỷ đồng

Trả lời PV.VietNamNet về nghi vấn này, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc công ty xổ số, cho biết: "Đúng là có sự sai lệch thời gian như vậy nhưng sau khi kiểm tra lại, đây chỉ lỗi của hệ thống quản trị kỹ thuật của cổng thông tin điện tử".

Ông Đạm cho biết, từ khi vận hành Cổng thông tin điện tử, thời gian đăng tải thông tin vẫn cài đặt ở chế độ tự động. Theo đó, các bản tin nhập lên hệ thống từ 12h trưa đến trước 24h thì phần thời gian hiển thị bị mặc định là 12h00. Các bản tin nhập lên hệ thống từ sau 24h đến 12h trưa hôm sau thì mặc định hiển thị thời gian là 00h00p.

"Lỗi này hiện nay vẫn còn khi truy cập các bản tin cũ đăng ở thời điểm tháng 7, 8, 9. Sau khi phát hiện lỗi này, chúng tôi đã điều chỉnh lại cho phù hợp", ông Đạm cho hay.

Liên quan đến kết quả giải thưởng Jackpot, ông Đạm cũng nhấn mạnh, kết quả này không thể gian lận theo cách biết dãy số trước rồi cài đặt để ra kết quả quay số trùng khớp. Đây là việc bất khả thi.

Ông giải thích, quy trình quay số mở thưởng rất chặt chẽ và đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt. Cụ thể, mỗi lần quay có 7 bộ bóng và 2 máy quay số để lựa chọn quay. Vào thời điểm 17h kém 15p, Hội đồng Giám sát sổ xố bắt đầu làm việc, mở niêm phong kho và bộ bóng, chọn ngẫu nhiên ra 2/7 bộ bóng và 1/2 máy quay. Sau đó, hội đồng sẽ kiểm tra cân nặng và kích thước các quả bóng, khi đạt yêu cầu sẽ niêm phong trở lại và chuyển ra trường quay để tổ chức quay số mở thưởng.

Ngay cả trước khi quay số, khách mời sẽ quay kiểm tra để test thiết bị, khi đạt yêu cầu, mới quay số chính thức. Quá trình quay số này được truyền hình trực tiếp trên một kênh truyền hình và cổng thông tin của công ty.

Trước đó, hệ thống phát hành vé được chốt và đóng lại 15 phút trước lúc quay số để đảm bảo không có thêm vé nào phát hành ra tại thời điểm quay số.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống trung tâm dữ liệu về phát hành vé số là hệ thống riêng biệt, độc lập với hệ thống quản trị website cổng thông tin, và không kết nối với mạng internet bên ngoài.

"Do vậy, không thể làm sai lệch kết quả theo ý muốn chủ quan của con người", ông Đạm nhấn mạnh.

Theo Phạm Huyền (VietNamNet)