Kinh tế >> Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Mỹ sẽ tạm dừng tăng thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc để chờ G20

Hãng tin Bloomberg cho biết chính quyền Mỹ đã sẵn sàng tạm dừng phạt thuế thêm với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc, trong khi chờ diễn biến mới từ hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần này.

Mỹ sẽ tạm dừng tăng thuế 300 tỉ USD hàng Trung Quốc để chờ G20
Ảnh (minh họa): REUTERS

Theo hãng tin Bloomberg, ngoài việc chờ đợi những diễn biến mới từ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại hội nghị G20, cả Bắc Kinh và Washington cũng đang chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên vốn bị ách lại thời gian qua.

Quyết định về chuyện áp thuế bổ sung với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc hiện vẫn được Washington cân nhắc. Có thể nó sẽ được công bố chính thức sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-6 tại Osaka, Nhật Bản.

Những nội dung chính trong chương trình nghị sự giữa hai ông Trump, Tập tại Osaka đã được thảo luận trong cuộc điện đàm ngày 24-6 giữa đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer, và người đồng cấp Bắc Kinh, phó thủ tướng Lưu Hạc.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, phía Mỹ sẽ không chấp nhận việc đưa bất cứ điều kiện nào khác về thuế quan là một phần trong việc mở lại các vòng đàm phán. Dự kiến cũng không có một thỏa thuận thương mại chi tiết nào đạt được trong cuộc gặp giữa hai ông Trump, Tập tại Osaka.

Chính quyền ông Trump đã nói mục đích của cuộc gặp này chỉ là kiến tạo một lộ trình hướng tới việc đạt được một thỏa thuận thương mại, sau khi những vòng đàm phán về vấn đề này thất bại hồi tháng trước.

Cũng theo những nguồn tin của Bloomberg, mặc dù cả hai bên đều vẫn muốn có được những nhượng bộ nhất định từ bên kia, song cả hai cũng đã nhất trí sẽ giảm bớt các phản ứng kiểu trả đũa qua lại, cùng hướng tới một giai đoạn "đình chiến" trong thương mại, giúp trấn an các thị trường tài chính trong lúc hai bên nối lại các cuộc đàm phán.

Dù vậy, lúc này chưa rõ Bắc Kinh và Washington có đặt ra một lộ trình nhất định cho việc dừng phạt thuế hay chưa.

Cũng theo những nguồn tin của Bloomberg, Mỹ đã sẵn sàng cho việc tạm trì hoãn thời gian áp dụng loạt phạt thuế với 300 tỉ USD hàng Trung Quốc tại thời điểm này, vì nếu không Bắc Kinh sẽ không chấp nhận gặp gỡ, đối thoại nữa.

Các cố vấn của ông Trump cũng đang vận động để nhà lãnh đạo Mỹ tránh việc đặt ra một thời hạn "cứng" tại cuộc gặp với ông Tập ở G20 tuần này, để tránh tình huống tương tự khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau hồi tháng 12 năm ngoái tại Argentina và nhất trí về khoảng ngưng phạt thuế 90 ngày.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)