Kinh tế

Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi

Mùng 4 tết, nhiều siêu thị ở TPHCM đã mở cửa hoạt động lại bình thường. Tuy nhiên, hàng hóa không phong phú, nhất là rau xanh, thủy hải sản tươi sống. Trong khi đó, các mặt hàng tôm, cua, cá… ở chợ lẻ đắt hàng, giá cả cũng tăng cao.

Theo ghi nhận, hệ thống siêu thị Co.opMart, Satrafoods, Big C; các  cửa hàng tiện ích K+, Vinmart… các chợ truyền thống như Tân Định (quận 1), Gò Vấp, Bà Chiểu (Bình Thạnh), Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận), Bình Trị Đông (Bình Tân), Tân Qui – Phú  Mỹ (quận 7)… đã  hoạt động trở lại bình thường. Hầu hết các mặt hàng thực phẩm thiết yếu thịt, rau xanh, thủy hải sản, trái cây… nguồn cung khá dồi dào nhưng người  mua còn rất vắng. 

Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi
Mùng 4 tết, nhiều siêu thị ở TPHCM đã mở cửa hoạt động trở lại, tuy nhiên sức mua không cao
Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 1
Nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống đều thiếu vắng trên các quầy kệ

Trong ngày mùng 4 tết, giá các mặt hàng thực phẩm vẫn còn cao so với ngày thường từ vài ngàn đồng cho đến vài chục ngàn đồng/kg tùy loại. Chẳng hạn, phi lê bò 200.000 đồng/kg, thịt đùi bò 180.000 đồng/kg, thịt heo đùi 80.000 đồng/kg, nạc 90.000 đồng/kg, đùi dê 220.000 đồng/kg, nạc dê 320.000 đồng/kg.

Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 2
Nhiều tiểu thương ở chợ cũng về quê ăn tết, chưa bán hàng trở lại

Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 3

Mặt hàng rau xanh ở chợ tuy nhiều nhưng giá cũng khá cao. Cụ thể, cà chua từ 10.000-15.000 đồng/kg lên 30.000 đồng/kg; nấm rơm từ 10.000 đồng/100gr lên 20.000 đồng/100gr; rau thơm, ngò rí, xà lách... giá cũng tăng lên 60.000-70.000 đồng/kg.

Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 4
Trong khi đó, ở các chợ lẻ, rau xanh rất nhiều dù giá khá cao
Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 5
Chị Hồng (tiểu thương chợ Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình) lý giải: “Do vẫn còn trong những ngày nghỉ tết nên các đầu mối vẫn chưa cung cấp hàng. Rau này là tôi mua trước đó, trữ kho lạnh để bán dần sau tết. Do phải tốn thêm phí thuê kho trữ nên giá cao tăng, khi các thương lái cung cấp hàng trở lại thì giá các các mặt hàng sẽ trở về như cũ"

Các mặt hàng hải sản tươi sống được người dân chọn mu nhiều do “ngán” thịt trong mấy ngày tết. Cụ thể, các loại sò huyết, nghêu, ốc len, ốc hương, tôm càng xanh, tôm sú, hải sâm, mực lá, mực ống, cua biển... luôn trong tình trạng cháy hàng.

Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 6
Hải sản về chợ khá nhiều, phong phú chủng loại
Mùng 4 Tết: Siêu thị vắng hoe, hải sản 'chợ cóc' tăng giá gấp đôi - 7
Tuy nhiên, giá cả thủy hải sản giá tăng gấp đôi, gấp 3 ngày thường

Bà Thủy (65 tuổi, ngụ Lê Thị Hồng, Q.Gò Vấp) nói: “Do tâm lý nhà nào cũng ngán ăn thịt mấy ngày tết, chuyển sang mua hải sản nên giá tăng gấp đôi, gấp 3 so với trước tết. Như trước tôi mua nghêu chỉ từ 30.000 đồng/kg, tôm thẻ có 180.000 đồng/kg, thì nay đều lên 60.000 đồng/kg với nghêu và 280.000 đồng/kg với tôm thẻ”.

Theo Uyên Phương (Tiền Phong)