Kinh tế

Một doanh nghiệp bị tịch thu thỏi vàng 1kg nhập lậu

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng bị phạt 80 triệu đồng và tịch thu thỏi vàng nặng gần 1kg, trị giá trên 920 triệu đồng vì nhập lậu và không chứng từ.

 

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng bị phạt 80 triệu đồng và tịch thu thỏi vàng nặng gần 1kg, trị giá trên 920 triệu đồng vì nhập lậu và không chứng từ.

Thỏi vàng nặng gần 1kg bị cơ quan chức năng tịch thu - Ảnh N.H

Ngày 7-3, ông Nguyễn Ngọc Hiền, chi cục phó Chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ cho biết UBND TP vừa ký quyết định xử phạt vi DNTN kinh doanh vàng VQ (TP Vị Thanh, Hậu Giang) 80 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu tang vật vi phạm là thỏi vàng có khối lượng gần 1kg, trị giá trên 920 triệu đồng.

Trước đó, lúc 20h30 ngày 18-1, đội quản lý thị trường số 8 thuộc chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ phát hiện ông Trần Thanh Khoa và Trần Hậu Giàu (ngụ TP Vị Thanh) lái xe máy từ TP Long Xuyên về TP Vị Thanh, có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có 1 thỏi kim loại màu vàng, hiệu Valcambi Suisse, số hiệu AV47870, khối lượng gần 1kg.

Qua làm việc, ông Khoa cho biết thỏi vàng trên là của ông K.V.Q, chủ DNTN kinh doanh vàng VQ mua từ An Giang đem về TP Vị Thanh để chế tác vàng nữ trang và không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với lực lượng quản lý thị trường, ông K.V.Q thừa nhận thỏi vàng trên là hàng nhập lậu từ nước ngoài về nên không có hóa đơn chứng từ.

Theo Lê Dân (Tuổi Trẻ)