Kinh tế

Miền Nam có nguy cơ thiếu điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự tính phải huy động nguồn điện chạy dầu giá cao khoảng 5 tỷ kWh từ năm 2017 để bù thiếu điện tại các tỉnh miền Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự tính phải huy động nguồn điện chạy dầu giá cao khoảng 5 tỷ kWh từ năm 2017 để bù thiếu điện tại các tỉnh miền Nam.

Theo Chủ tịch EVN - Dương Quang Thành, từ năm 2017, tập đoàn sẽ phải huy động khoảng 5 tỷ kWh điện mỗi năm từ nguồn chạy dầu để cung ứng cho miền Nam. Sản lượng này sẽ tăng lên 8,5 tỷ kWh sau 2-3 năm tới.

mien-nam-co-nguy-co-thieu-dien

Nguy cơ thiếu điện miền Nam đang hiện hữu buộc EVN phải huy động tất cả các nguồn để bù đắp.Ảnh: TPO

Thứ trưởng Công Thương Cao Quốc Hưng tính toán việc phát điện bằng dầu sẽ đắt hơn 2 lần so với than và chắc chắn sẽ phải bù lỗ rất lớn. Vì thế, doanh nghiệp cần giải pháp hiệu quả, tiết kiệm hơn nhưng vẫn đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu "phải đảm bảo đủ điện cho miền Nam và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội". Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương, EVN, Tập đoàn Than – Khoáng sản (TKV), Tập đoàn Dầu khí (PVN) tập trung sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku. Đồng thời, sớm đưa vào khai thác các nhà máy nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Tân Phước, Vĩnh Tân…, hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng dầu chạy các nhà máy nhiệt điện. Nếu chậm tiến độ một trong các dự án này, miền Nam sẽ thiếu điện ngay từ năm 2019.

Theo Nguyễn Hoài (VnExpress.net)