Kinh tế >> 'Ông trùm' bất động sản Vũ 'Nhôm' bị công an điều tra

Loại sân golf khỏi siêu dự án dính líu đến đại gia Vũ 'Nhôm'

UBND TP Đà Nẵng cho rằng dự án không hiệu quả về kinh tế, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

Loại sân golf khỏi siêu dự án dính líu đến đại gia Vũ 'Nhôm'
Dự án Khu đô thị Đa Phước trước thuộc sở hữu của đại gia Vũ "nhôm"

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có văn bản gửi một số Bộ liên quan để lấy ý kiến về việc đưa hạng mục sân golf thuộc siêu dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước (Sunrise Bay) ra khỏi Quy hoạch theo đề xuất của chủ đầu tư và UBND TP Đà Nẵng. Bộ Xây dựng sau đó đã có văn bản đồng tình với đề xuất trên. 

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã đưa ra đề xuất này với lý do phù hợp với tình hình phát triển đô thị địa phương trong tương lai, dựa trên kiến nghị của chủ đầu tư.  

Cơ quan này cho biết, dự án Khu đô thị Quốc tế Đa Phước được cấp Giấy chứng nhận đầu tư cuối năm 2007 gồm các hạng mục nhà ở, khách sạn, văn phòng, trung tâm hội nghị... và sân golf 18 lỗ. Theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng, đến năm 2020 địa phương sẽ có 3 sân golf, trong đó có Đa Phước. Tuy nhiên, đến nay, 2 sân golf đã được xây dựng, đưa vào hoạt động, trong khi sân golf trong Khu đô thị Quốc tế Đa Phước vẫn chưa triển khai. 

Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay cũng đề nghị đưa hạng mục này ra khởi quy hoạch với lý do không hiệu quả về kinh tế, ảnh hưởng môi trường sinh thái biển, khí hậu và sức gió tại khu vực không thuận lợi cho các hoạt động sân golf... Đề xuất này của chủ đầu tư nhận được sự đồng tình của UBND TP Đà Nẵng.

"Việc xây dựng sân golf chiếm một khu đất lớn tại khu vực trung tâm thành phố gây ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, thay đổi cảnh quan thành phố. Đặc biệt vị trí dự án nằm trong vịnh Đà Nẵng, sát bờ biển với hệ thống sinh thái biển phong phú, với nguy cơ xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, phát triển du lịch...", văn bản của UBND TP Đà Nẵng cho hay. 

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước còn có tên gọi là Vầng trăng khuyết, sau này đổi tên thành Sunrise Bay có tổng diện tích 230 ha hướng ra vịnh Đà Nẵng, nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (bao gồm phường Thanh Bình và Thuận Phước, quận Hải Châu).

Dự án có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, là một trong những dự án đô thị phức hợp lấn biển lớn nhất ở Đà Nẵng, và được coi là có vị trí “đất vàng” ở trung tâm quận Hải Châu. Dự án bao gồm nhà phố, biệt thự, sân golf, bãi biển, bến du thuyền... với không gian sinh sống cho khoảng 40.000 người dân. Tháng 3/2017, Đà Nẵng đã dừng thi công khu căn hộ, biệt thự ven biển này do thi công khi chưa có đánh giá tác động môi trường. Khu đô thị này sau đó được xây dựng trở lại. 

Công ty TNHH The Sunrise Bay từng có vốn góp của 2 pháp nhân liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") là Công ty cổ phần Xây dựng 79 và Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79. Ông Vũ cũng từng đóng vai trò là Chủ tịch Công ty Sunrise Bay. Tuy nhiên từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, 2 công ty này đã rút 100% vốn tại dự án trên. Gần đây xuất hiện nhiều thông tin về việc dự án có hàng loạt sai phạm về mục đích sử dụng đất, khuất tất trong thủ tục đầu tư.

Theo Nguyễn Hà (VnExpress.net)