Kinh tế

'Khai tử' dự án bột giấy và giấy ngàn tỉ

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Quảng Ngãi có nhiều vi phạm về đầu tư, xây dựng, đất đai.

'Khai tử' dự án bột giấy và giấy ngàn tỉ
Sau gần 9 năm kể từ ngày khởi công, đến nay mặt bằng dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Quảng Ngãi chỉ là bãi tập kết máy móc, thiết bị

Dự án treo, dân bức xúc

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sau gần 9 năm kể từ ngày khởi công, đến nay mặt bằng dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Quảng Ngãi chỉ là bãi tập kết máy móc, thiết bị. Do bị phơi nắng, phơi mưa suốt nhiều năm nên hàng loạt thiết bị đã gỉ sét, hư hỏng nặng nằm ngổn ngang lẫn trong cỏ dại. Điều khiến người dân trong vùng dự án bức xúc, suốt thời gian dài, dự án vẫn không đi vào hoạt động, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Ông Phạm Đình Chiến, một người dân ở xã Bình Long (H.Bình Sơn), cho biết lúc đầu thấy dự án khởi công rất hoành tráng nên ai cũng mừng vì nghĩ rằng nhà máy tạo công ăn việc làm cho dân. “Bao nhiêu năm qua, thu hồi đất của dân nhưng dự án cứ treo. Người dân trong vùng dự án chẳng được hưởng lợi gì nên rất bức xúc”, ông Chiến nói.

Theo ông Phạm Đình Dương, Phó chủ tịch UBND xã Bình Long (H.Bình Sơn), trong thời gian quá dài nhưng nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án, gây lãng phí lớn tài nguyên đất sau khi thu hồi đất nông nghiệp của dân và một số diện tích đất khác.

Cũng theo ông Dương, việc thực hiện dự án kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho người dân xã Bình Long. Cụ thể, vào các mùa mưa lũ ta luy bị sạt lở gây tràn đất vào vườn, sân nhà dân và sạt lở nhiều diện tích hoa, màu.

Nhiều vi phạm về đầu tư, xây dựng, đất đai

Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép đầu tư lần đầu vào tháng 3.2009. Dự án được xây dựng trên diện tích 45 ha, công suất 130.000 tấn bột giấy và 200.000 tấn giấy in cao cấp/năm, với tổng vốn đầu tư 1.948 tỉ đồng.

Qua quá trình thực hiện, nhà đầu tư 5 lần xin điều chỉnh dự án. Sau đó, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận điều chỉnh dự án lần thứ 3, với nội dung điều chỉnh tổng vốn đầu tư tăng lên hơn 5.000 tỉ đồng và thời gian vận hành nhà máy bột giấy vào tháng 12.2012, nhà máy giấy tháng 12.2013. Dù vậy, dự án vẫn cứ ì ạch, không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành vào đầu tháng 4.2018, dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Quảng Ngãi có nhiều vi phạm về đầu tư, xây dựng và đất đai. Đáng chú ý, toàn bộ thiết bị, máy móc, công nghệ đầu tư dự kiến lắp đặt cho nhà máy được mua lại nhà máy thanh lý tại Canada. Qua thanh tra cho thấy, nhãn mác, ký hiệu bên ngoài của 21 nhóm loại máy móc, thiết bị tại mặt bằng Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai Quảng Ngãi được sản xuất, chế tạo vào khoảng từ năm 2003 trở về trước. Ngoài ra, nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết về nguồn vốn đầu tư…

Với những vi phạm của nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch Đầu tư ra văn bản chấm dứt dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định vì nhà đầu tư không có khả năng về tài chính để tiếp tục triển khai dự án.

Theo Hiển Cừ (Thanh Niên Online)