Kinh tế

Hơn 1,4 tỷ đồng mỗi m2 đất cạnh hồ Gươm

Đất mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng nằm gần hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ mới, bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường Hà Nội với giá tối thiểu 924,8 triệu đồng một m2, trung bình 1,08 triệu đồng và cao nhất 1,41 tỷ đồng.

Đất mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng nằm gần hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ mới, bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường Hà Nội với giá tối thiểu 924,8 triệu đồng một m2, trung bình 1,08 triệu đồng và cao nhất 1,41 tỷ đồng.
hon-1-4-ty-dong-moi-m2-dat-canh-ho-guom

Các phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ quanh hồ Hoàn Kiếm, cũng là phố đi bộ Hà Nội đang có giá đất dẫn đầu thủ đô. Ảnh: Nguyễn Lê.

Cụ thể, phố Đinh Tiên Hoàng hiện có giá cao nhất Hà Nội phổ biến ở 1,08 tỷ đồng mỗi m2, tối đa 1,41 tỷ đồng mỗi m2. Theo sau là đường Lê Thái Tổ, đạt bình quân một tỷ đồng mỗi m2, vị trí đẹp nhất 1,31 tỷ đồng mỗi m2. Xếp thứ ba là phố Hàng Khay ghi nhận mức giá dao động trong ngưỡng 753,7 triệu đồng đến 1,15 tỷ đồng mỗi m2.

Tuyến đường Bảo Khánh có giá cao nhất một tỷ đồng mỗi m2 giữ vị trí thứ tư, trong khi phố Hàng Trống và Hàng Hành tụt xuống top 5-6 lần lượt được định giá 806-975 triệu đồng mỗi m2.

Ngoại trừ top 3 tuyến đường quanh hồ Gươm có giá kịch trần 1,15-1,41 tỷ đồng mỗi m2, các tuyến phố còn lại: Hàng Cá, Nguyễn Biểu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Hàng Trống, Hàng Hành, Bảo Khánh dao động từ 680 triệu đồng đến một tỷ đồng mỗi m2.

Xét về thứ hạng của từng khu vực, giá đất tại quận Hoàn Kiếm vẫn cao nhất Hà Nội, dao động trong khoảng từ 680 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng một m2, tùy vị trí và diện tích. Cũng theo dữ liệu của đơn vị này, trong 3 tháng (7, 8, 9/2016), biểu đồ giá các tuyến phố quanh hồ Gươm chỉ dao động tăng giảm ở biên độ không quá 2,5%, trong khi đến cuối tháng 10/2016 giá đất các tuyến phố quanh Hồ Gươm đã tăng hơn 4%.

Gachvang là công ty chuyên nghiên cứu dữ liệu giá đất của hơn 70.000 tuyến đường của 63 tỉnh thành trên cả nước dựa trên thuật toán và tương tác của hơn 2 triệu lượt người tìm kiếm mỗi tháng.

Theo Vũ Lê (VnExpress.net)