Kinh tế

Hết bán dưa hấu lại mua muối giúp diêm dân

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi vừa triển khai Chương trình "Hạt muối nghĩa tình" để giúp diêm dân Sa Huỳnh tiêu thụ muối.

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi vừa triển khai Chương trình "Hạt muối nghĩa tình" để giúp diêm dân Sa Huỳnh tiêu thụ muối.

Đồng muối Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rộng hơn 110 ha với 557 hộ ở hai thôn Tân Diêm và Long Thạnh 1 sản xuất muối. Từ lâu, thương hiệu muối Sa Huỳnh nổi tiếng khắp cả nước. Tuy nhiên, với phương cách sản xuất muối truyền thống trên nền đất, hạt muối ở đây luôn bị ép giá vì lẫn nhiều tạp chất.

Hiện giá muối đã hạ xuống 600 đồng/kg nhưng việc tiêu thụ cũng hết sức khó khăn, khiến đời sống của diêm dân vốn khó lại càng thêm khó.

Diêm dân trên đồng muối Sa Huỳnh. (Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Quảng Ngãi)

 
Ông Nguyễn Văn Dư, một diêm dân ở thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cho biết, nguyện vọng của bà con muốn đầu tư làm muối trên nền xi măng, phủ bạt để nâng cao chất lượng muối nhưng không có vốn.

Khó khăn kéo dài trong sản xuất muối của diêm dân Sa Huỳnh là khâu tiêu thụ muối. Hiện, bà con phải tự tìm thị trường tiêu thụ, chủ yếu là bán lẻ. Ông Nguyễn Hữu Chánh, Chủ tịch Hợp tác xã Muối 2, Sa Huỳnh trăn trở, làm ra hạt muối nhọc nhằn nhưng tìm thị trường tiêu thụ còn khổ hơn.

Để giúp diêm dân tiêu thụ muối, ngày 7/5,  Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi triển khai Chương trình "Hạt muối nghĩa tình". Chị Hà Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh Đoàn huy động đoàn viên thanh niên mua muối giúp diêm dân với giá 1500 đồng/kg, sau đó đóng gói bán ra thị trường.

Đến nay, một số doanh nghiệp như Công ty Bia –rượu- nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đồng ý mua muối cho bà con mỗi tháng 700 kg với giá 2000 đồng/kg; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cũng tham gia mua muối giúp diêm dân Sa Huỳnh./.
 
>> Giá muối xuống dưới 1.000 đồng một kg vẫn ế

Theo Anh Vinh (Vov.vn)