Kinh tế

Happyland: Dự án "sao xẹt" vì chủ đầu tư nợ như... "Chúa chổm"!

Từng được biết đến là siêu dự án lên đến 2,2 tỉ USD với nhiều hạng mục vui chơi giải trí, tham quan… thế nhưng, dự án Happyland sau gần 7 năm khởi công thì đến nay vẫn chưa hoàn thành vì chủ đầu tư nợ như "chúa chổm".

Từng được biết đến là siêu dự án lên đến 2,2 tỉ USD với nhiều hạng mục vui chơi giải trí, tham quan… thế nhưng, dự án Happyland sau gần 7 năm khởi công thì đến nay vẫn chưa hoàn thành vì chủ đầu tư nợ như "chúa chổm".

Dự án Happyland có diện tích rộng 688 ha (nằm ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được giới thiệu là vị trí đắc địa bởi nằm gần trục đường cao tốc và Quốc lộ 1A nối liền TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong tương lai đường cao tốc sẽ kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cách cửa khẩu Campuchia chỉ khoảng 30 km. Từ TPHCM chỉ mất 20 phút lái xe là bạn có thể đặt chân vào Happyland theo cung đường cao tốc hoặc Quốc lộ 1A.

Dự án Happyland có diện tích rộng 688 ha (nằm ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được giới thiệu là vị trí đắc địa bởi nằm gần trục đường cao tốc và Quốc lộ 1A nối liền TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Happyland có diện tích rộng 688 ha (nằm ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) được giới thiệu là vị trí đắc địa bởi nằm gần trục đường cao tốc và Quốc lộ 1A nối liền TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án này được thiết kế cho lượng du khách lên đến 14 triệu lượt người/năm. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An (thuộc Tập đoàn Khang Thông) từng kỳ vọng Happyland không đơn thuần là một công viên mà trong khu phức hợp này bao gồm nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí, mua sắm… lưu trú, hội nghị và sản xuất chương trình.

Hy vọng lớn, thất vọng nhiều. Từ khi được khởi công vào ngày 14/2/2011 đến nay, dự án vẫn... "đứng hình". Ngoài cổng chào được xây dựng xong thì một số hạng mục khác vẫn ì ạch. Cụ thể, một số hạng mục là khu vui chơi, giải trí…trong tương lại vẫn là một bãi đất sình lầy, đầy cỏ mọc…

Từ khi được khởi công vào ngày 14/2/2011 đến nay, dự án vẫn... đứng hình

Từ khi được khởi công vào ngày 14/2/2011 đến nay, dự án vẫn... "đứng hình"

Mới đây, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đang tiến hành các thủ tục kê biên tài sản tại dự án Happyland để thi hành theo bản án.

Theo đó, tài sản được kê biên gồm toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai của Happyland và quyền sử dụng đất, nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất tổng cộng hơn 74ha cũng sẽ được thi hành án.

Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An, chủ đầu tư Phú An đang nợ và phải trả cho các tổ chức, cá nhân số tiền lên đến 1.800 tỷ đồng và thời hạn cuối để trả nợ là ngày 30/8. Trước đó, công ty Phú An cũng đã xin gia hạn thời gian ba tháng để trả phần nợ 800 tỷ đồng.

Một số hạng mục là khu vui chơi, giải trí…trong tương lại vẫn là một bãi đất sình lầy, đầy cỏ mọc…

Một số hạng mục là khu vui chơi, giải trí…trong tương lại vẫn là một bãi đất sình lầy, đầy cỏ mọc…

Cấm xuất cảnh với người đứng đầu công ty

Trước bối cạnh nợ nần của Phú An ngày càng chồng chất, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã họp cùng với đại diện VKSND tỉnh Long An, đại diện lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Long An thống nhất tạm thời cấm xuất cảnh đối với bà Phan Thị Phương Thảo (SN 1965, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khang Thông, Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty Phú An). Bên cạnh đó, các cổ đông của Phú An cũng không được thực hiện các giao dịch mua bán khi chưa có sự cho phép của thi hành án.

Ngoài cổng chào được xây dựng xong thì một số hạng mục khác vẫn ì ạch

Ngoài cổng chào được xây dựng xong thì một số hạng mục khác vẫn ì ạch

Phía thi hành án cũng xác nhận, hiện công ty Phú An không có số dư trong tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, phương tiện đi lại là ô tô của bà Thảo cũng không phải do Công ty Phú An và các cổ đông của công ty đứng tên sở hữu. Lương công nhân và tiền thu hồi đất của dân, hiện công ty này vẫn chưa thanh toán hết. 350 ha đất tại dự án Happyland được giao đất đã được Phú An đem thế chấp toàn bộ.

Bà Phan Thị Phương Thảo từng là một đại gia lừng lẫy với những dự án lớn và là cầu nối đưa các nhà đầu tư ngoại đến các địa phương trên cả nước.

Mới đây, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đang tiến hành các thủ tục kê biên tài sản tại dự án Happyland để thi hành theo bản án

Mới đây, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đang tiến hành các thủ tục kê biên tài sản tại dự án Happyland để thi hành theo bản án

Cụ thể, bà Thảo là người đưa tỷ phú Ai Cập đến Bình Định với kỳ vọng người này sẽ rót hàng tỷ đô vào dự án lọc dầu tại khu công nghiệp kinh tế Nhơn Hội. Thời điểm này, Tập đoàn Khang Thông cũng ký hàng loạt hợp đồng với các đối tác đến từ Thái Lan, Nga… để thiết kế kỹ thuật cho dự án Nhà máy lọc dầu Nhơn Hội với công suất khoảng 12 triệu tấn/năm.

Trước bối cạnh nợ nần của Phú An ngày càng chồng chất, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã họp cùng với đại diện VKSND tỉnh Long An, đại diện lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Long An thống nhất tạm thời cấm xuất cảnh đối với bà Phan Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty Phú An

Trước bối cạnh nợ nần của Phú An ngày càng chồng chất, Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An đã họp cùng với đại diện VKSND tỉnh Long An, đại diện lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Long An thống nhất tạm thời cấm xuất cảnh đối với bà Phan Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty Phú An

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Khang Thông tiếp tục tham vọng của mình khi ký một loạt hợp đồng khác với các công ty nước ngoài để nghiên cứu khả thi Nhà máy nhiệt điện Bình Định có công suất 700MW giai đoạn 1, diện tích 90 ha, vốn đầu tư 972 triệu USD.

Thế nhưng, năm 2016, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định thu hồi dự án vì một công ty của Thái Lan xin rút lui khỏi dự án. Cũng từ đây, nhiều dự án của Tập đoàn Khang Thông đang thi công dang dở phải dừng lại, một số dự án ăn theo “sụp đổ”… từ đó đến nay.

Theo Công Quang (Dân Trí)