Kinh tế

Hàng nghìn túi xách giả nhãn hiệu nổi tiếng bị tiêu hủy

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm thời trang bao gồm túi xách, ví da và giày giả nhãn hiệu Charles & keith, Pedro.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiêu hủy hơn 1.000 sản phẩm thời trang bao gồm túi xách, ví da và giày giả nhãn hiệu Charles & keith, Pedro.
 

Hàng nghìn sản phẩm tủi giả mão nhãn hiệu bị tịch thu. Ảnh: P. Hương.

 
Cụ thể, 1.234 sản phẩm thời trang các loại như túi xách, ví da, giày... giả mạo nhãn hiệu Charles & keith, Pedro và 240 chiếc túi giấy (bao bì) gắn nhãn hiệu Charles & keith bị tiêu hủy. Số hàng giả này được thu từ một số cửa hàng, cá nhân ở Hà Nội.

Chánh thanh tra Bộ Khoa học Trần Minh Dũng cho biết, lượng hàng giả vẫn còn rất lớn dù vừa rồi lực lượng chức năng quyết liệt xử lý. Vì lợi nhuận các đối tượng bất chấp để làm với hình thức tinh vi hơn, trong khi người tiêu dùng trong nước vẫn có nhu cầu do giá rẻ.

Lực lượng chức năng dùng kéo cắt từng chiếc túi. Ảnh: P.Hương.

 
"Bảo vệ thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiện là đòi hỏi khách quan không chỉ bảo vệ chủ thể mà còn là cơ chế đảm bảo sự công bằng, thúc đẩy hoạt động sáng tạo của con người, góp phần giữ gìn nền thương mại bình đẳng", ông Dũng nói.
 
Năm 2015, Thanh tra Bộ đã triển khai 54 cuộc thanh tra về sở hữu công nghệ trên toàn quốc, phát hiện 40 cơ sở vi phạm, chủ yếu về kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, tiêu hủy nhiều sản phẩm thời trang; xử phạt hành chính 1,7 tỷ đồng.
 
 
Theo Phạm Hương (VnExpress.net)