Kinh tế

Hà Nội cần 15 tỷ USD để xây dựng, cải tạo chung cư cũ

Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ 10 dự án khu chung cư cũ. Tổng mức đầu tư cho các dự án này là 316.800 tỷ đồng.

 

Hà Nội kêu gọi các nhà đầu tư lập quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ 10 dự án khu chung cư cũ. Tổng mức đầu tư cho các dự án này là 316.800 tỷ đồng.

Con số này tương đương hơn 1/2 tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2015 (khoảng 27,6 tỷ USD).

Theo UBND TP, các dự án có tổng mức đầu tư lớn như khu tập thể Ngọc Khánh 47.000 tỷ đồng, khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình) 44.000 tỷ đồng,  khu tập thể Nghĩa Tân (Cầy Giấy) 42.800 tỷ đồng, khu tập thể Kim Liên (Đống Đa) 42.600 tỷ đồng.

Ha Noi can 15 ty USD de xay dung, cai tao chung cu cu hinh anh 1
Chung cư cũ tại Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Thái An.

Ngoài ra, các dự án khác cũng cần kêu đầu tư xây dựng, cải tạo đồng bộ khu tập thể như: Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng), Tân Mai (quận Hoàng Mai), Giảng Võ (quận Ba Đình), Vĩnh Hồ, Trung Tự và khu vực lân cận (quận Đống Đa). Trong 10 dự án kêu gọi các nhà đầu tư thì dự án đầu tư xây dựng đồng bộ khu tập thể Khương Thượng (quận Đống Đa) có mức đâu tư thấp nhất là 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 2/2016, Hà Nội đã công bố danh sách 42 chung cư xuống cấp, có mức độ nguy hiểm. Trong đó, các tòa nhà mức độ nguy hiểm D (cấp cao nhất) gồm: Khu tập thể G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Cống Vị) , quận Ba Đình, cần phải di dời ngay.

Đến giữa tháng 4/2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định số 2000/UBND-XDGT về việc di dời các chủ sở hữu, sử dụng tại các đơn nguyên khu nhà tập thể cũ tại các phường Thành Công, Ngọc Khánh, Cống Vị, để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
 

Theo Thắng Quang (Zing.vn)