Kinh tế

Giới siêu giàu Trung Quốc kiếm tiền giỏi nhất năm 2017

Động lực tăng trưởng tài sản toàn cầu năm 2017 một lần nữa lại nằm ở Trung Quốc khi quốc gia này đang thành nơi có lượng người siêu giàu tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Động lực tăng trưởng tài sản toàn cầu năm 2017 một lần nữa lại nằm ở Trung Quốc khi quốc gia này đang thành nơi có lượng người siêu giàu tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Gioi sieu giau Trung Quoc kiem tien gioi nhat nam 2017 hinh anh 1
 

Wang Wei, nhà sáng lập 46 tuổi của S.F. Holding Co., hãng chuyển phát bưu kiện lớn nhất Trung Quốc đạt mức tăng trưởng tài sản nhanh nhất trong 500 tỷ phú thuộc danh sách Bloomberg Billionaires Index. Tốc độ tăng trưởng của tỷ phú này đạt 347,5% tài sản kể từ đầu năm. Chính điều này cũng đưa ông Wang lên vị trí người giàu thứ 39 thế giới với khối tài sản 20,9 tỷ USD.

Nếu tính về lượng tài sản tăng thêm tính bằng USD, tài phiệt bất động sản 59 tuổi Hui Ka Yan tăng thêm nhiều nhất trong danh sách. Từ đầu năm 2017 đến nay, ông đã bỏ túi thêm 21,6 tỷ USD. Ông Hui đang là người giàu thứ 28 thế giới với khối tài sản 29 tỷ USD.

Jack Ma, nhà sáng lập 52 tuổi của tập đoàn Alibaba, người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 46,8 tỷ USD đã kiếm thêm 13,5 tỷ USD trong năm 2017, tăng trưởng 41% tài sản. 

Gioi sieu giau Trung Quoc kiem tien gioi nhat nam 2017 hinh anh 2
 

Ma Huateng, nhà sáng lập 45 tuổi và chủ tịch của Tencent, công ty Internet lớn nhất Trung Quốc, cũng đã trở thành người giàu thứ 2 Trung Quốc sau khi tài sản của ông nhảy vọt thêm 12,7 tỷ USD lên mức 33,5 tỷ USD, đưa ông Ma lên vị trí người giàu thứ 21 thế giới.

Tài sản của giới siêu giàu toàn cầu đã tăng trưởng ổn định kể từ khi ông Donald Trump bất ngờ thắng cử hồi tháng 11/2016 với khẩu hiệu "Biến nước Mỹ hùng mạnh trở lại" và sử dụng chiến lược của một doanh nhân tỷ phú để giải quyết những vấn đề của chính phủ.

Gioi sieu giau Trung Quoc kiem tien gioi nhat nam 2017 hinh anh 3
 

Cũng trong năm 2017, tổng tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới theo định giá của Bloomberg đã tăng thêm 655,6 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 14,9% và hiện đạt 5,05 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc hiện xếp thứ hai sau Mỹ về tổng tài sản các tỷ phú trong nhóm này. 163 tỷ phú Mỹ trong danh sách đang nắm khoảng 1,93 nghìn tỷ USD và đã ghi nhận mức tăng trưởng 8,6% trong năm 2017.

Theo Ngô Minh (Tri Thức Trực Tuyến)