Kinh tế

Giá xăng dầu có thể giảm trong vài ngày tới?

Thời gian gần đây, về cơ bản giá xăng, dầu thế giới có xu hướng giảm nên có thể tác động đến giá trong nước.

Thời gian gần đây, về cơ bản giá xăng, dầu thế giới có xu hướng giảm nên có thể tác động đến giá trong nước.
Thông tin về tình hình giá xăng dầu thế giới và công tác điều hành trong nước, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 1/6, ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ ngày 20/5 đến những phiên giao dịch gần đây, về cơ bản giá xăng, dầu thế giới có xu hướng giảm.
 

Ảnh minh họa

 
Giá xăng tính đến ngày 31/5 đã giảm mấy chục cent từ mức 81,37 USD/thùng ngày 25/5 nay đã giảm về mức 81,34 USD/thùng. Giá dầu DO có xu hướng giảm sâu hơn về mức 76,92 USD/thùng.
 
Trước xu hướng giảm giá xăng dầu thế giới, ông Quyền cho biết, công tác điều hành giá xăng dầu trong nước cũng sẽ có cơ hội thay đổi. Theo chu kỳ 15 ngày, còn 3 ngày liên bộ để tính giá, 4 ngày nữa liên bộ sẽ công bố giá cơ sở.
 
“Trong 3 ngày tới nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục có xu hướng giảm, Liên bộ sẽ xem xét điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng giảm, hoặc giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đảm bảo theo đúng nguyên tắc điều hành của Nghị định 83”, ông Quyền cho biết.
 
Trước câu hỏi của phóng viên về thông tin Petrolimex Singapore kinh doanh thua lỗ khiến lợi nhuận của Tập đoàn xăng dầu Petrolimex giảm mạnh, đại diện Vụ Thị trường trong nước cho biết, việc doanh nghiệp kinh doanh có lỗ, có lãi theo kinh tế thị trường.
 
“Petrolimex Singapore là công ty con của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nhưng hoạt động theo luật pháp của Singapore. Tất nhiên trong kinh doanh có lãi, có lỗ nhưng nếu có sai phạm phải được kiểm điểm, xử lý theo điều lệ, quy định của tập đoàn. Câu hỏi này sẽ được Bộ Cônng Thương ghi nhận và chuyển đến Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex”, ông Quyền cho biết.
 
Theo Nguyễn Quỳnh (Vov.vn)