Kinh tế >> Khóc cười với giá vàng

Giá vàng trong nước giảm nhẹ theo thế giới

Thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục yên ả trong những ngày đầu làm việc năm Mậu Tuất.

Mở cửa sáng nay (22/02), giá vàng thế giới trong phiên châu Á giảm nhẹ hơn 4 USD về 1.325,8 USD. Trước đó, quý kim này đã có phiên giảm mạnh nhất trong tuần khi rơi về 1.322,2 USD.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ theo thế giới
Giá vàng miếng SJC sáng nay quanh 37,1 triệu đồng. 

Đến 9h, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay được giao dịch ở 1.323,7 USD. Vàng kỳ hạn cũng giảm nhẹ 0,3% khi còn 1.328 USD.

Giá vàng đi xuống khi chỉ số giá đồng đôla tiếp tục tăng mạnh nhờ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố. Theo đó, biên bản này thể hiện sự tự tin của các nhà làm chính sách tiền tệ về nhu cầu phải tiếp tục ổn định lãi suất trong ngắn hạn. Do được định giá bởi đồng đôla Mỹ, khi đồng bạc xanh đi lên, giá vàng bị ảnh hưởng tiêu cực.

Trong khi đó, tại Việt Nam, giá vàng sáng nay được các doanh nghiệp trong nước giảm nhẹ. Tại DOJI, lúc 9h, giá vàng miếng SJC của công ty này ở 36,9 - 37,1 triệu đồng, giảm nhẹ khoảng 30.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá bán ra cũng giảm 50.000 đồng ở khu vực Hà Nội, TP HCM khi mua bán ở 36,94 - 37,1 triệu.

Sáng nay, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước chỉ khoảng 700.000 đồng, nếu tính theo tỷ giá tại Vietcombank.

Thị trường giao dịch vàng miếng trong phiên đi làm đầu tiên của năm mới nhìn chung khá ổn định và ít có sự biến động, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ tại TP HCM.

Khác với vàng miếng, thị trường trang sức mỹ nghệ trong nước đang khá nhộn nhịp do rơi vào thời điểm sau Tết. Hơn nữa, các doanh nghiệp cũng đang trong đợt cao điểm chuẩn bị cho ngày Vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng).

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước mua bán ở 22.433 đồng. Trên cơ sở đó, các ngân hàng thương mại sáng 22/2 mua bán giá đồng bạc xanh quanh 22.680 - 22.750 đồng.

Theo VnExpress.net