Kinh tế

Giá USD tự do lập đỉnh mới: 23.170 đồng

Chỉ hai ngày sau khi rơi xuống mức 23.090 đồng/USD vào ngày 29-6, giá USD tự do bật tăng trở lại. Đến cuối ngày hôm nay, 1-7, giá USD tự do trở lại mức đỉnh 23.170 đồng/USD.

Giá USD tự do lập đỉnh mới: 23.170 đồng
Giá USD tự do và ngân hàng hiện đều ở trên mức 23.000 đồng/USD. Trong ảnh là giao dịch USD tại ngân hàng - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Như vậy so với hai ngày trước, giá bán USD tại thị trường tự do đã tăng 80 đồng/USD, còn giá mua USD ở mức 23.050 đồng/USD.

Hiện nay giá bán USD tại các ngân hàng vẫn trên mức 23.000 đồng/USD dù Ngân hàng Nhà nước cho biết thanh khoản ngoại tệ trên thị trường ổn định, không có dấu hiệu căng thẳng.

Ngân hàng Sacombank cuối tuần qua niêm yết giá bán USD ở mức 23.012 đồng/USD. Ngân hàng Eximbank và ACB giữ nguyên giá bán USD ở mức 23.000 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra tại Vietcombank là 22.990 đồng/USD.

Giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng cũng tăng vọt, hiện dao động từ 22.900 đồng/USD đến 22.933 đồng/USD.

Như vậy, nếu so với giữa tháng 6, giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng 188 đồng/USD.

Tuy nhiên hiện nay so với mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 23.330 đồng/USD, giá bán USD tại các ngân hàng vẫn thấp hơn từ 318 đến 300 đồng/USD.

Lý do là thời gian qua Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục tăng tỉ giá trung tâm theo biến động của giá USD trên thị trường thế giới.

Theo các ngân hàng, giá USD lập đỉnh mới do hàng loạt tác động như: việc lên giá của đồng USD trên thị trường thế giới sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung…

Theo A.Hồng (Tuổi Trẻ)