Kinh tế

Giá dịch vụ xin visa Trung Quốc tăng gấp đôi, tour Thường Châu 'cháy' chỗ

Giá xin visa Trung Quốc dịch vụ dạng khẩn tăng từ 150 USD lên 300 USD, thậm chí nhiều nơi không dám nhận do lượng khách đăng ký quá đông.

Theo một số chuyên gia du lịch, visa Trung Quốc là yếu tố quyết định để làm tour đi Thường Châu hoặc du lịch tự túc cổ vũ tuyển U23 Việt Nam dịp này. Thời gian xin visa gấp rút, chỉ 3 ngày kể từ sau trận bán kết đến chung kết. Do đó, nhiều người tìm đến các dịch vụ xin visa nhanh để có thể lên đường.

Chị Bích Ngọc, đại diện Danasea Tourist - một trong những đơn vị nhận làm visa Trung Quốc cho khách lẻ, chia sẻ công ty nhận được hàng nghìn đăng ký làm visa từ hôm qua đến nay. Tuy nhiên, chỉ 100 hồ sơ đã hoàn thiện được tiếp nhận để kịp xin visa, trong đó gồm cả visa cho khách đi tour trọn gói.

"Visa Trung Quốc thông thường xin cấp trong một tuần giá dịch vụ là 150 USD. Nhưng xin gấp thế này giá dịch vụ có thể lên 7-8 triệu đồng", chị Ngọc cho biết.

Giá dịch vụ xin visa Trung Quốc tăng gấp đôi, tour Thường Châu 'cháy' chỗ
Phí làm visa Trung Quốc tại Đại sứ quán (không qua dịch vụ) là 60 USD. Ảnh minh họa.

Chị Thúy, giám đốc Umove, đơn vị tư vấn xin visa cũng xác nhận tình trạng đội giá dịch vụ khi xin visa Trung gấp. Theo đó, visa Trung Quốc xin cấp 5-7 ngày, tùy nơi giá sẽ dao động 100 - 140 USD. "Visa xin cấp trong 2 ngày là 300 USD. Đặc biệt trong những ngày này giá dịch vụ có thể tăng thêm vài chục USD nữa", chị Thúy nói.

Cũng theo các chuyên gia du lịch, với thời gian gấp, visa du lịch Trung Quốc lẻ thường xin khó hơn. Nhiều nơi không nhận làm visa riêng mà chỉ nhận tour trọn gói, vừa có giá tiết kiệm, vừa đảm bảo tỷ lệ đậu visa. Thủ tục xin visa đoàn (khách đi tour trọn gói) cũng đơn giản hơn gồm hộ chiếu, ảnh, chứng minh thư, hộ khẩu, không cần chứng minh tài chính.

Vé máy bay đi Thượng Hải, nơi có sân bay gần Thường Châu cũng được nhiều khách săn lùng. Trên hệ thống bán vé online của Vietnamairlines, chặng Hà Nội đi Thượng Hải đã hết vé ngày 26/1. Điều này tương tự chặng về Thượng Hải - Hà Nội và Thượng Hải - TP HCM ngày 28/1. Chặng đi TP HCM - Thượng Hải vé các ngày 25-27/1 còn nhưng rất ít, giá 6,4 - 9,8 triệu đồng/chiều.

Trên hệ thống bán vé online của China Southern Airlines, vé TP HCM - Thượng Hải đi ngày 26 về 28/1 có mức giá cao nhất, 562 USD/khứ hồi. Vé đi 27 về 28 giá rẻ hơn, 528 USD, trong khi vé đi 26 về 27 giá 468 USD.

Với tour trọn gói đi Thường Châu, nhiều nơi thông báo đã "cháy vé" khi tung ra chưa đầy 24h. Theo đại diện Vietravel, ban đầu công ty dự kiến phục vụ 380 chỗ cho khách đi cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam với giá từ 19,99 triệu đồng. Tuy nhiên số chỗ này đã được bán hết trong buổi tối 23/1. Đến trưa nay, tổng số chỗ công ty phục vụ đã lên đến 850 chỗ, sau khi đàm phán để tăng cường các chuyến bay thuê bao nguyên chuyến (charter).

Giá dịch vụ xin visa Trung Quốc tăng gấp đôi, tour Thường Châu 'cháy' chỗ - 1
Sân vận động Thường Châu thành đích đến yêu thích của du khách Việt trong những ngày tới. Ảnh: CZ.

"Công ty dự kiến có 3 chuyến charter và các tour lẻ đưa khách đi Thượng Hải - Thường Châu khởi hành 26 và 27/1. Đầu Hà Nội khách bay cùng Vietnamairlines, đầu TP HCM bay cùng Vietjet. Con số dự kiến tiếp tục tăng lên và công ty vẫn đang đàm phán để tăng cường charter phục vụ khách", đại diện công ty cho biết.

HanoiRedtours cũng đang làm việc với hãng hàng không để đặt thêm ít nhất 100 chỗ, đáp ứng nhu cầu đông đảo của du khách. Trước đó, hãng kết hợp với Vietnamairlines bán ra 50 chỗ hành trình bay thẳng Hà Nội – Thượng Hải rồi đi Thường Châu trong 3 ngày.

Ông Vũ Văn Thuấn, giám đốc Vinsmile Travel, cho biết đợt này công ty cũng tổ chức tour ghép đoàn cho 40 khách đi Thường Châu. Ban đầu tour dự kiến chốt sổ 15h ngày 24/1 nhưng đến 10h khách đã đăng ký kín chỗ. Khác với tour bay thẳng từ Việt Nam, khách đi tour ghép này sẽ đi đường bộ qua cửa khẩu ở Lạng Sơn, đến Nam Ninh bằng ôtô sau đó bay chặng nội địa đi Nam Kinh, gần Thường Châu. Hành trình này đi 4 ngày 3 đêm giá 11,9 triệu đồng.

Theo Vy Anh (VnExpress.net)