Kinh tế

Giá dầu trồi sụt vì khủng hoảng nợ Hy Lạp

Khủng hoảng nợ tại Hy Lạp khiến giới đầu tư “tháo chạy” khỏi thị trường “vàng đen” và chuyển hướng sang tài sản ít rủi ro hơn.

Khủng hoảng nợ tại Hy Lạp khiến giới đầu tư “tháo chạy” khỏi thị trường “vàng đen” và chuyển hướng sang tài sản ít rủi ro hơn.

Phó Chủ tịch cao cấp Ric Navy của R.J. O’Brien & Associates LLC nhận định, giá dầu sẽ tiếp tục dò đáy trong thời gian tới. Hiện giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8 đã giảm xuống còn 59,63 USD/thùng trên sàn giao dịch New York Mercantile Exchange.

Ảnh minh họa


Giới đầu tư đang dõi theo diễn biến về nợ Hy Lạp và lo ngại quốc gia này sẽ phải rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau nhiều cuộc đàm phán với các chủ nợ quốc tế mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Giá dầu ở Texas giao tháng 8 cũng lao dốc, tuột mốc 60 USD/thùng, trong khi giá giao dịch tại thị trường Lodon khả quan hơn một chút, đạt 63,49 USD/thùng.

Chuyên gia Tim Evans của Citi Futures cho biết, cuộc đàm phán giữa Hy Lạp và bộ ba chủ nợ quốc tế là Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đang rơi vào bế tắc khiến cho việc giải ngân gói cứu trợ chưa thực hiện được, và khả năng Hy Lạp bị vỡ nợ đang cận kề.

Tim Evans cảnh báo, khủng hoảng nợ Hy Lạp có thể khiến kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm lại, kéo giảm nhu cầu dầu thô. Giá dầu sẽ tiếp tục thụt lùi do tình hình bất ổn tài chính ở châu Âu và khả năng Iran sẽ đạt được thỏa thuận với các cường quốc phương Tây về vấn đề hạt nhân trong những ngày sắp tới./.
 
>> Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, chứng khoán toàn cầu lao dốc

Theo Trần Ngọc (Vov.vn)