Kinh tế

Giá dầu giảm phiên thứ 5 liên tiếp xuống đáy 1 tháng

Dầu thô giảm giá phiên thứ 5 liên tiếp vì đồng USD tăng giá và lo ngại thừa nguồn cung tại Mỹ và Arab Saudi.

Dầu thô giảm giá phiên thứ 5 liên tiếp vì đồng USD tăng giá và lo ngại thừa nguồn cung tại Mỹ và Arab Saudi.
 
Ảnh minh họa.
 
Giá dầu thô Mỹ giao tháng Sáu trượt 2,17 USD, tương đương 3,7%, xuống 57,26USD/thùng trên sàn Nymex New York. Đây là đáy thấp nhất kể từ ngày 28/4.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Biểu đồ: Finviz

 
Giá dầu Brent giao tháng Sáu xuống 2,25 USD, tương ứng 3,8%, còn 64,02USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe London.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Biểu đồ: Finviz

 
Đà bán tháo trên thị trường dầu còn xuất phát từ việc hợp đồng dầu giao tháng Sáu  đáo hạn. Tuy nhiên tác động đẩy giá đi xuống là do đồng USD tăng giá mạnh mẽ, giới quan sát chỉ ra.

Chỉ số ICE Dollar đo sức mạnh của bạc xanh với 6 loại tiền tệ khác tăng 1,32%. Chủ yếu là do euro mất giá, ghi nhận ngày giảm mạnh nhất so với USD trong vòng 2 tháng.

Báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) sẽ được công bố vào cuối giờ chiều ngày 20/5, trước số liệu dầu thô chính thức từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

"Chưa cần biết số liệu của API và EIA là gì, dầu tồn kho tại Mỹ tăng gần 90 triệu thùng, lượng xăng đội thêm 14 triệu thùng so với 1 năm về trước. Chắc chắn mức tồn kho đã vượt xa mốc trung bình 5 năm", ông Sal Umek, chuyên gia Viện quản lý năng lượng Mỹ, chỉ ra.

Trong một báo cáo, ngân hàng Goldman Sachs dự đoán đà tăng giá dầu sẽ sớm phôi pha, thả giá dầu về mốc 45USD/thùng trước tháng 10 – đáy của 2015.

Ngược lại, Citigroup lại nâng dự báo giá dầu thô Mỹ lên 56USD/thùng và giá dầu Brent lên 63USD/thùng trong cả năm 2015. Tuy nhiên, ngân hàng cũng cảnh báo các tác nhân thúc giá sẽ nhanh chóng biến mất.

Số liệu hôm thứ Hai cho thấy lượng xuất khẩu từ Arab Saudi chạm mốc cao nhất gần 10 năm trong tháng Ba, càng làm nóng các lo ngại về tình trạng thừa nguồn cung.
 
>> Xăng tăng giá 1.200 đồng/lít
Theo T.Mai (Bizlive.vn)