Kinh tế

Gần 300kg thịt hôi thối, mốc meo suýt vào các quán ăn ở TP.HCM

Gần 300kg thịt hôi thối, mốc meo không có nguồn gốc rõ ràng vừa bị lực lượng CSGT bắt giữ ở TP.HCM.

Gần 300kg thịt hôi thối, mốc meo không có nguồn gốc rõ ràng vừa bị lực lượng CSGT bắt giữ ở TP.HCM.
 

Qua tiến hành kiểm tra xe, cơ quan chức năng đã phát hiện ở trên xe có 50 con vịt, 4 con gà đá, 4 đầu bò trọng lượng gần 90kg, và 160kg phụ phẩm heo đang bốc mùi hôi thối.

 Tang vật thịt hôi thối, mốc meo bị bắt giữ saáng 8/9 - ảnh: CTV.

Các bao chứa phụ phẩm heo đã bốc mùi hôi thối, khó chịu, mốc meo. Tất cả số thịt trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn vệ sinh thực phẩm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Sau khi làm việc, Trạm kiểm dịch động vật An Lạc được biết, số thịt trên là của bà Huỳnh Thị Nga (SN 1961, ngụ tại thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre).

Tại Trạm kiểm dịch động vật, bà Nga thừa nhận đang trên đường giao số hàng nói trên cho khách ở vòng xoay An Lạc, trước khi giao về cho các quán ăn ở TP.HCM để chế biến.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, Trạm kiểm dịch động vật An Lạc đã bắt giữ được 130 vụ vận chuyển thực phẩm bẩn, trong đó có 4 vụ vận chuyển trên 100kg thịt heo, gia cầm được xác định là bẩn. Cho tới nay, cơ quan này cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 38 trường hợp, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Theo Hà Trang (Vietq.vn)