Kinh tế

Đua suất làm đại lý phân phối xổ số 12 tỷ đồng

Hàng trăm hồ sơ xin ứng tuyển, có người mất cả mấy tháng trời theo đuổi nhưng cuối cùng chỉ có 5 đại lý cấp một được chọn trong đợt đầu tiên.

Hàng trăm hồ sơ xin ứng tuyển, có người mất cả mấy tháng trời theo đuổi nhưng cuối cùng chỉ có 5 đại lý cấp một được chọn trong đợt đầu tiên.
 

Trao đổi với PV, một đại diện của Vietlott tại TP HCM cho biết trong giai đoạn đầu, công ty đã ký hợp đồng với 5 đại lý cấp một, trong đó có 800 điểm bán hàng tại địa phương này.

"Danh sách đại lý này sẽ được công bố vào ngày đầu tiên ra mắt loại hình xổ số điện toán tại Việt Nam, tức vào ngày 18/7", ông nói và cho hay, công ty chỉ quản lý và có các chính sách riêng dành cho những đại lý cấp một này. Còn mỗi đại lý cấp một, có thể có nhiều điểm bán hàng và mở rộng ra đại lý cấp hai, ba... và sẽ thuộc quyền quản lý, giám sát của đại lý cấp một. Cũng theo đại diện Vietlott, số quầy bán vé sẽ tăng lên 10.000 điểm trên toàn quốc.

Theo quy định tại Thông tư 136 của Bộ Tài chính, cá nhân có thể trở thành đại lý xổ số tự chọn điện toán khi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý (trừ những người lao động, viên chức quản lý làm việc tại công ty xổ số điện toán; người thân của lãnh đạo công ty xổ số điện toán).

Ngoài ra, các cá nhân này phải có địa điểm kinh doanh ổn định, đủ diện tích mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để lắp đặt các thiết bị bán vé tự chọn số điện toán; vận hành thành thạo các thiết bị bán vé được công ty này xác nhận hoặc cấp chứng chỉ...

Trường hợp là các tổ chức muốn làm đại lý thì phải là những tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (không có vốn góp của người thân các lãnh đạo thuộc công ty xổ số điện toán). Các điều kiện khác cũng tương tự như với cá nhân.

dua-suat-lam-dai-ly-phan-phoi-xo-so-12-ty-dong

Loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 lần đầu có mặt tại Việt Nam.

Căn cứ vào các điều kiện trên, công ty xổ số điện toán đã xây dựng và ban hành bản quy trình chọn đại lý gồm 7 bước. Tuy nhiên, thực tế để trở thành một đại lý cấp một, theo một người sành sỏi trong giới xổ số tại TP HCM, là điều vô cùng "nhiêu khê". "Tiền nhiều và đủ các điều kiện nêu trên cũng chưa chắc được chọn", vị này nói và cho biết, việc nhận hồ sơ làm đại lý cấp một chính thức diễn ra từ ngày 27/4-9/5. Đã có hàng trăm bộ hồ sơ gửi đến nhưng cuối cùng chỉ 5 hồ sơ được chọn và ký hợp đồng.

Anh này cho biết thêm, bản thân có đầy đủ các điều kiện theo quy định và đã đeo đuổi nhiều tháng trời nhưng vẫn không được chọn. "Kể cả là đại lý cấp hai, ba (tức đại lý trực thuộc đại lý cấp một) nếu không có mối quan hệ rộng cũng khó được làm", anh nói.

Ông Hòa, người đang kinh doanh cửa hàng thiết bị điện và di động ở quận 5 (TP HCM) cũng cho hay, cách đây 3 tháng, ông có biết được thông tin về sản phẩm xổ số tự chọn có mặt tại Việt Nam trong tháng 7 này nên đã nhanh chóng tìm hiểu và nộp hồ sơ để được làm đại lý.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm đủ mọi cách để được tham gia nhưng công ty cho biết đã đủ số lượng nên buộc ông phải chờ tới đợt sau. "Thực tế, một nhân viên của công ty từng tiết lộ cho tôi biết để được làm đại lý của hãng này đòi hỏi phải có quen biết. Mặt khác, đơn vị muốn làm đại lý phải có lượng khách hàng lớn. Thậm chí, phải biết thông tin sớm và biết cách luồn lách mới có thể được tham gia", ông Hòa nói.

Cũng biết thông tin trước 3 tháng, ông Khang - chủ một cửa hàng trên đường Hùng Vương (quận 5) cho hay tùy thuộc vào doanh số bán hàng mà mỗi đại lý có số tiền đặt cọc khác nhau. Đối với đại lý của ông, mỗi đợt có thể bán 4.500 vé (mỗi vé 10.000 đồng) nên tiền đặt cọc là 45 triệu đồng, ngoài ra còn thêm tiền đặt máy quay thưởng 25 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền đặt cọc ban đầu mà đại lý của ông phải có là 70 triệu đồng.

"Vì là thời gian thử nghiệm ban đầu nên hãng chưa bắt chúng tôi buộc phải đạt một doanh số cố định mà tùy vào lượng khách hàng đại lý có để bán với số lượng tốt nhất. Phí hoa hồng được hưởng là 5%, không cao nhưng chúng tôi sẽ có thêm nhiều ưu đãi khác. Với đại lý có khách hàng trúng thưởng thì cửa hàng cũng sẽ được hãng tặng thưởng”, ông Khang nói.

Chia sẻ thêm về quá trình trở thành đại lý, ông Khang cho biết, ngoài việc nộp hồ sơ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà hãng đưa ra thì công ty xổ số còn đến tận nơi để khảo sát mặt bằng, vị trí và diện tích cửa hàng. Cùng với đó là khảo sát và đánh giá giá trị của các tài sản sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán định kỳ... Sau khi được chấp thuận làm đại lý, ông còn phải tham gia các khóa tập huấn của hãng để đảm bảo hiểu các tiêu chí, quy định để phổ biến cho khách hàng.

Không chỉ các đại lý cấp hai, ba phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe mà đại lý cấp một phải là đơn vị có uy tín và có số vốn rất nhiều. Theo một đại lý cấp một ở TP HCM, ngoài số tiền đặt lớn, họ còn phải biết cách tiếp cận, chuẩn bị kỹ lưỡng thông tin cung cấp cho các đại lý cấp thấp hơn một cách rõ ràng để truyền tải tới khách hàng một cách chính xác nhất. Đồng thời, các đơn vị này cũng phải hỗ trợ hãng giải quyết các khiếu nại của khách hàng nếu có. Mặc dù thông tin mới chỉ công bố trong thời gian rất ngắn nhưng đại lý cấp một này đã nhận được hàng trăm hồ sơ muốn làm đại lý cấp thấp.

"Đến nay, chúng tôi đã nhận được vài trăm hồ sơ muốn làm đại lý cấp hai, ba nhưng vì số lượng có hạn nên đã chốt danh sách. Tuy nhiên, số lượng khách hàng hỏi để đăng ký tham gia vẫn gia tăng mạnh từng ngày”, một đại lý cấp một cho biết.

Fanpage mạng xã hội của một đại lý khác ở TP HCM liên tục nhận được câu hỏi về việc muốn tham gia làm đại lý ở khắp các tỉnh thành miền Nam nhưng đơn vị quản lý cũng cho biết đã chốt danh sách nhận hồ sơ 200 bộ, trong đó có 80 bộ thuộc cá nhân và 120 bộ hồ sơ của cá nhân tổ chức nên đề nghị khách hàng tiếp tục tham gia vào đợt 2 sắp tới.

Đánh giá về loại hình kinh doanh xổ số mới này, một chuyên gia kinh tế ở TP HCM nhìn nhận, xét về phía cạnh sản phẩm thì đây là một loại hình mới, có nhiều tính ưu việt, đáp ứng được nhu cầu lựa chọn của khách hàng cho nên loại hình này khá tiềm năng.

Với ưu điểm giải thưởng cao, được cộng gộp, lại mới lạ so với hình thức cũ nên loại hình xổ sổ mới này sẽ tác động mạnh tới thị trường Việt Nam. Thị phần xố số của loại hình kinh doanh cũ sẽ có nguy cơ bị phân chia lại, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Xét về khía cạnh đầu tư, hoạt động kinh doanh này mang lại lợi nhuận khá tốt vì đa phần các đơn vị kinh doanh luôn tính trước được tỷ lệ thu chi. Bên cạnh đó, trị giá giải thưởng cao nhưng xác suất để trúng lại ở một khoảng cách khá xa. Do vậy, theo vị này, người chơi cũng không nên quá đam mê loại hình này và đừng coi việc mua xổ số là một cách đầu tư, thậm chí bất chấp tất cả. Về phía cơ quan quản lý, chuyên gia này cho rằng Nhà nước cần có chính sách quản lý chặt để tránh xảy ra các tệ nạn hay hiện tượng tiêu cực cho xã hội.

Với 10.000 đồng, người tham gia xổ số tự chọn Mega được tự chọn 6 con số bất kỳ từ một đến 45. Điểm thu hút chính của xổ số tự chọn Mega 6/45 là giải Jackpot lên đến 12 tỷ đồng do được cộng dồn liên tục. Điều này có nghĩa là, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp.


Theo Hồng Châu - Hoài Thu (VnExpress.net)