Kinh tế

Dự trữ có 54,5 tỉ USD, giá 'đô' tự do rẻ hơn ngân hàng

Giá bán USD tại thị trường tự do đang thấp hơn giá bán USD tại ngân hàng nhờ nguồn cung dồi dào khi dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục 54,5 tỉ USD.

Dự trữ có 54,5 tỉ USD, giá 'đô' tự do rẻ hơn ngân hàng
Nguồn cung ngoại tệ dồi dào khiến giá bán USD tại thị trường tự do đang thấp hơn giá bán USD tại ngân hàng - Ảnh: THUẬN THẮNG

Cuối ngày hôm nay, 14-1-2018, giá bán USD tại thị trường tự do ở mức 22.730 đồng/USD. So với giá bán USD niêm yết tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) là 22.745 đồng/USD thì mức giá này đang thấp hơn 15 đồng/USD.

So với giá bán USD tại Ngân hàng Eximbank là 22.740 đồng/USD, giá bán USD tại thị trường tự do cũng đang thấp hơn 10 đồng/USD.

Nguồn cung USD dồi dào, đặc biệt là từ nguồn kiều hối, đã khiến các tiệm vàng phải giảm giá bán USD thấp hơn ngân hàng. 

Diễn biến này khác hẳn những năm trước đây là thời điểm cuối năm giá USD tại thị trường tự do thường chênh cao so với giá USD tại ngân hàng do nguồn cung khan hiếm.

Theo thông tin mới nhất về số dư dự trữ ngoại hối mới được Ngân hàng Nhà nước công bố gần đây cho thấy chỉ trong 10 ngày đầu năm 2018, dự trữ ngoại hối Việt Nam tăng thêm 1,5 tỉ USD, đưa tổng mức lên con số kỷ lục: 54,5 tỉ USD. 

Điều này cũng khiến ngành ngân hàng sớm hoàn thành "giấc mơ" dự trữ ngoại tệ đạt 50 tỉ USD mà mục tiêu đề ra trước đó là vào năm 2020.

Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục và tỉ giá ổn định trong suốt năm qua khiến tâm lý tích trữ, đầu cơ USD không còn. 

Theo các ngân hàng, nguồn cung ngoại tệ hiện nay rất dồi dào và các nhu cầu USD của doanh nghiệp đều được đáp ứng. 

Điều này cũng giúp giải tỏa tâm lý cho doanh nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu thu ngoại tệ về cũng bán ra chứ không găm giữ.

Theo A.Hồng (Tuổi Trẻ)