Kinh tế

Đồng Tháp: Thưởng tết cao nhất 98 triệu đồng

Tết Ất Mùi năm nay mức thưởng cao nhất là 98 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp (DN) kinh doanh dược phẩm. Còn mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Tết Ất Mùi năm nay mức thưởng cao nhất là 98 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp (DN) kinh doanh dược phẩm. Còn mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.
 

Ảnh minh họa

 
Tết Ất Mùi năm nay mức thưởng cao nhất là 98 triệu đồng/người thuộc về một DN kinh doanh dược phẩm. Còn mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người thuộc các DN nhỏ, kinh doanh các mặt hàng gia công. Về mức thưởng Tết Dương lịch, cao nhất là 67 triệu đồng/người; thấp nhất là 100.000 đồng/người, bình quân 3 triệu đồng/người.

Ngành giáo dục của tỉnh không có thưởng tết cho giáo viên nhưng có quà là hộp bánh, kẹo, trà, mứt…, nơi khá mỗi giáo viên được 200.000-500.000 đồng, đa số rơi vào các trường THCS và THPT có nguồn thu từ các bãi giữ xe.

Ông Trần Thanh Liêm - Phó GĐ Sở GD-ĐT Đồng Tháp cho biết Tết năm nào sở cũng rất muốn có thưởng cho giáo viên. Tuy nhiên ngành giáo dục Đồng Tháp có 23.000 biên chế, nếu tính thưởng cho mỗi giáo viên 500.000 đồng thì tỉnh phải chi một số tiền rất lớn.  Thế nên từ đầu năm, lãnh đạo Sở đã nhắc nhở các trường tiết kiệm và sử dụng những nguồn phụ thu khác, như bãi giữ xe, căng tin… để có quà tết cho giáo viên.
 
>> Các “ông lớn” ngành giao thông mạnh tay thưởng Tết
 
Theo L.H.Vũ (Nông Nghiệp Việt Nam)