Kinh tế

Doanh nghiệp Việt chỉ sản xuất được kệ gỗ …cho Samsung

“Đáng tiếc là các công ty Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc sản xuất được các bao bì, kệ gỗ đựng hàng hóa… trong nhà máy cho Samsung. Còn các linh kiện điện tử đòi hỏi công nghệ cao thì đa phần do công ty Hàn Quốc tại Việt Nam cung cấp” - đại diện Samsung Việt Nam thông tin.

“Đáng tiếc là các công ty Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc sản xuất được các bao bì, kệ gỗ đựng hàng hóa… trong nhà máy cho Samsung. Còn các linh kiện điện tử đòi hỏi công nghệ cao thì đa phần do công ty Hàn Quốc tại Việt Nam cung cấp” - đại diện Samsung Việt Nam thông tin.

Tuy nhiên, trong đó chỉ có 12 công ty Việt Nam, còn lại là Hàn Quốc và một số nước khác.

doanh nghiep viet chi san xuat duoc ke go …cho samsung hinh anh 1
Ảnh minh họa

“Đáng tiếc là các công ty Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc sản xuất được các bao bì, kệ gỗ đựng hàng hóa… trong nhà máy cho Samsung. Còn các linh kiện điện tử đòi hỏi công nghệ cao thì đa phần do công ty Hàn Quốc tại Việt Nam cung cấp” - đại diện Samsung Việt Nam thông tin.

Bà Lê Nguyễn Kim Oanh, Trung tâm Công nghiệp hỗ trợ thuộc Sở Công Thương TP.HCM, cho hay Sở Công Thương và Samsung vừa có chương trình hỗ trợ các DN Việt cải tiến công nghệ, kỹ thuật. Kết quả DN Việt đã giảm được tỉ lệ sản phẩm lỗi, đáp ứng tiêu chuẩn cao, giảm chi phí, mở rộng nhà máy và gia tăng doanh thu. Đơn cử doanh thu hằng năm của Công ty Goldsun đạt hơn 36 triệu USD, trong đó 50% doanh thu đến từ việc sản xuất bao bì cho Samsung.

Đến nay các nhà máy của Samsung đã đăng ký đầu tư 14,8 tỉ USD vào Việt Nam, tạo việc làm cho khoảng 13.000 lao động. Riêng năm 2015, xuất khẩu của tập đoàn này đạt 36,8 tỉ USD.

Theo Minh Long (Pháp Luật TP.HCM)