Kinh tế

Doanh nghiệp APEC chờ màn đối thoại đỉnh cao của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình

Chiều nay (10/11), Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit 2017) sẽ chứng kiến các phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Doanh nghiệp APEC chờ màn đối thoại đỉnh cao của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay phát biểu tại CEO Summit.

Trong đó, bài phát biểu và đối thoại với doanh nghiệp APEC của ông Donald Trump sẽ diễn ra ngay sau khi ông đặt chân đến Đà Nẵng. Theo lịch trình, Tổng thống Donald Trump sẽ dành ngày 10-11/11 để tham dự Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Sau đó, ngày 11-12/11 ông sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng có bài phát biểu nhằm thúc đẩy đà hợp tác và gắn kết giữa các nhà lãnh đạo APEC trong liên kết hợp tác.

Với sự xuất hiện của cả Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, CEO Summit lần này được xem sẽ là nơi diễn ra cuộc đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với người đứng đầu của sáng kiến "Vành đai và Con đường" và người đứng đầu của sáng kiến "Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời là Chủ tịch APEC CEO Summit 2017 cho rằng, cả sáng kiến "Vành đai và Con đường" và sáng kiến "Ấn Độ - Thái Bình Dương" đều là những tài sản chung của nền kinh tế thế giới, và sẽ mang lại lợi ích cho các bên.

"Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việc đưa ra tầm nhìn, định hướng hay sáng kiến của hai cường quốc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới định hình lại quá trình hợp tác khu vực", ông Lộc nhìn nhận.

CEO Summit hôm nay bước vào ngày làm việc cuối cùng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có các bài phát biểu quan trọng vào buổi chiều.

Trong buổi sáng có ba phiên thảo luận. Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern, tham gia phiên thảo luận về tăng trưởng bền vững và hiệu quả nguồn lực. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull là diễn giả trong phiên đối thoại về xây dựng kết nối và cộng đồng trong một thế giới công nghệ. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neil và Thủ tướng Malaysia Najib Razak tham gia phiên đối thoại về tầm nhìn APEC sau năm 2020.

CEO Summit sẽ kết thúc bằng lễ chuyển giao năm Chủ tịch APEC CEO Summit 2018 cho Papua New Guinea.

Theo Phương Dung (Dân Trí)