Kinh tế

Dính 'dớp' Khaisilk bay mất ngàn tỷ, đại gia tính đường giải vận đen

Ông Lê Viết Hải quyết định chi trăm tỷ sau tâm thư và cảnh báo về tin đồn bị Khaisilk xù nợ ngàn tỷ. Thị trường chứng khoán sôi sục khiến nhiều đại gia Việt, cổ đông và nhân viên ở doanh nghiệp có giá cổ phiếu ảm đạm thực sự sốt ruột.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX), ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HBC với mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ. Thời gian giao dịch từ ngày 01/12 - 29/12/2017, phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ở mức giá hiện tại, ông Lê Viết Hải có thể phải bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên. Ông Lê Viết Hải quyết định chi trăm tỷ mua cổ phiếu HBC sau tâm thư và cảnh báo về tin đồn HBC bị Khaisilk xù nợ ngàn tỷ và cổ phiếu này biến động khá chậm chạm trong bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) sôi sục, liên tục lập những đỉnh cao gần thập kỷ mới.

Trước đó, HBC của ông Lê Viết Hải lao đao sau tin đồn bị Khaisilk xù nợ ngàn tỷ. Trong 2 tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11, cổ phiếu HBC đã giảm khoảng 25% từ mức gần 65 ngàn đồng/cp xuống gần 48 ngàn đồng/cp (trong phiên ngày 2/11). Với mức giảm này, vốn hóa của HBC đã giảm khoảng 1,5 ngàn tỷ đồng.

Dính 'dớp' Khaisilk bay mất ngàn tỷ, đại gia tính đường giải vận đen

Ngay sau đó, ông Lê Viết Hải đã viết tâm thư, giám đốc đối ngoại Nguyễn Hữu Hiền ra thông báo cảnh báo với nhà đầu tư về 3 tin đồn khiến cổ phiếu HBC lao dốc, khiến hàng loạt các nhà đầu tư cũng như lãnh đạo, nhân viên trong tập đoàn bị ảnh hưởng. Ông Lê Viết Hải cũng khẳng định các tin đồn về Hòa Bình về tình hình kết quả kinh doanh quý 3 và sắp tới của Tập đoàn rất xấu là hoàn toàn sai sự thật và khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của HBC đang diễn biến tốt theo đúng kế hoạch. Hòa Bình không có bất cứ hợp đồng hợp tác nào với KhaiSilk.

Cổ phiếu HBC có 2 phiên tăng điểm gần đây và hiện ở mức 51.000 đồng/cp.

Thị trường chứng khoán trong khoảng 2 tuần qua liên tục phá đỉnh cao thập kỷ. Hàng loạt cổ phiếu lập mức giá cao kỷ lục mọi thời đại. Thị trường tiếp tục nóng với dòng tiền đang lan tỏa sang các cổ phiếu vừa và nhỏ. VN-Index hôm 28/11 lập kỷ lục mới sau khi tăng thêm hơn 3 điểm bất chấp cổ phiếu nặng ký Sabeco (SAB) giảm gần 5%.

Nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ tăng giá bùng nổ như: HQC, HHS, OGC, QCG, PPI, PXT, KSK, KSQ…

Trong các cổ phiếu trụ cột, giới đầu tư hiện tại đang dồn tiền vào nhóm ngân hàng, nhóm được cho là tăng chậm hơn so với các nhóm khác. Giới đầu tư cũng đang chờ đợi làn sóng lên sàn của nhóm cổ phiếu này, trong đó có HDBank.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú USD duy nhất tại Việt Nam và là Phó Chủ tịch HĐQT HDBank cho biết, HDBank có thể niêm yết cổ phiếu vào đầu năm 2018. Đây có thể là thời điểm thiên thời địa lợi đối với các cổ phiếu ngân hàng.

Về tổng thể, quy mô và thanh khoản trên TTCK tiếp tục cải thiện. Dòng vốn nội và ngoại vẫn đổ vào thị trường cho dù VN-Index đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2008 và là thị trường có tốc độ tăng mạnh thứ 3 thế giới.

Các dự báo gần đây đều khá tin tưởng vào nền kinh tế Việt Nam. Fitch dự báo trong số các quốc gia ASEAN, Myanmar và Việt Nam sẽ đạt mốc tăng trưởng cao. Việt Nam sẽ ghi dấu ấn tăng trưởng kinh tế nhờ môi trường chính trị ổn định, công cuộc cải cách được đẩy mạnh, môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và lĩnh vực sản xuất được hưởng lợi từ việc các công ty đa quốc gia đặt tại Việt Nam do chi phí sản xuất thấp.

Theo CTCK SHS, đà tăng của thị trường chứng khoán vẫn chưa bị chặn lại. Dòng tiền có diễn biến tích cực khi lan tỏa khá tốt giữa các nhóm vốn hóa lớn, vừa và nhỏ giúp sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường. Đã lâu rồi thị trường mới chứng kiến một phiên mà số cổ phiếu tăng gấp đôi số cổ phiếu giảm trên cả hai sàn. Dự báo, trong phiên giao dịch 28/11, VN-Index có thể tiếp tục đà tăng để hướng đến mốc 940 điểm, vùng hỗ trợ cho chỉ số trong khoảng 911-932 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/11, VN-index tăng 3,04 điểm lên 938,61 điểm; HNX-Index tăng 1,2 điểm lên 112,03 điểm. Upcom-Index tăng 0,11 điểm lên 54,22 điểm. Thanh khoản đạt gần 350 triệu cổ phần được giao dịch. Giá trị đạt 7,2 ngàn tỷ đồng, cao hơn so với mức trung bình những tuần sôi động gần 4,8 ngàn tỷ đồng hồi tháng 6-7.

Theo H. Tú (VietNamNet)