Kinh tế

Điểm mặt dịch vụ ngày Tết đắt hơn tôm tươi

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, những dịch vụ “ăn theo Tết” cũng “nhảy múa” theo.

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, những dịch vụ “ăn theo Tết” cũng “nhảy múa” theo.

Dịch vụ cho thuê ô tô tự lái năm nay cung không đủ cầu.


Đắt như… trông nhà ngày Tết

Tết là dịp nhiều gia đình về thăm quê hương và người thân. Cạnh đó, không ít gia đình lại tranh thủ du lịch đây đó… Nếu không có người trông nhà hoặc người trông nhà không có kinh nghiệm, nhiều gia chủ phải tìm đến các dịch vụ trông nhà ngày Tết. Tuy nhiên, giá cả dịch vụ này khiến nhiều gia chủ phát hoảng bởi đang tăng phi mã.

Nếu như cùng kỳ dịp Tết năm ngoái, dịch vụ trông nhà ngày Tết do đội ngũ chuyên nghiệp của các công ty bảo vệ chuyên nghiệp cung cấp chỉ dao động ở mức 800.000-1.200.000 đồng/ngày thì dịp Tết năm nay, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ này đang chào giá cao chóng mặt. Cụ thể, Công ty P.Lộc (đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, giá dịch vụ trông nhà và giúp việc nhà ngày Tết lên tới 1.800.000 đồng/ngày.

Nếu khách hàng sử dụng 2 lao động phải trả tổng cộng 3,2 triệu đồng/ ngày. Công việc cụ thể của họ là bảo vệ nhà riêng, văn phòng công ty, nhà máy, kho hàng, trông coi tài sản, chăm sóc vật nuôi, chăm cây cảnh, thậm chí thắp hương, cúng cỗ… vào các ngày Tết gia chủ vắng nhà, nếu được yêu cầu.

Đại diện Công ty Dịch vụ Bảo vệ N.Việt (Q.Gò Vấp, TPHCM), cung cấp gói  trông nhà ngày Tết, cho biết: “Giá dịch vụ trông giữ nhà Tết năm nay tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Chỉ riêng dịch vụ bảo vệ nhà cửa trong dịp này, khách phải trả từ 1.350.000 đồng/ngày. Nếu khách hàng có nhu cầu chăm sóc cây xanh, lau dọn nhà cửa, vệ sinh thú cưng, cúng kiếng ngày Tết… thì 2 bên sẽ thỏa thuận  giá cả cụ thể”.

Không chỉ cung cấp dịch vụ trông nhà ngày Tết, nhiều công ty bảo vệ còn cung cấp thêm gói “cho thuê camera giám sát an ninh”. Theo đó, Công ty Bảo vệ Đ.Việt (khu phố 2, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) chào hàng: “Khách hàng có thể sử dụng cùng lúc 2 dịch vụ bảo vệ ngôi nhà trong dịp Tết này: Dịch vụ trông nhà ngày Tết với chi phí 1.500.000 đồng/ ngày, nếu chưa yên tâm, trong dịp Tết Nguyên đán 2015, chúng tôi còn cung cấp thêm giải pháp cho gia chủ là cho thuê camera giám sát an ninh với giá 500.000 đồng/ngày. Với gói dịch vụ 2 trong 1 này, khách hàng sẽ thực sự cảm thấy an tâm và hài lòng vì đã có nhân viên bảo vệ - vệ sĩ gác trực 24/24 giờ tại nhà mình. Đồng thời với thiết bị điện thoại di động smartphone, iPad hoặc laptop, gia chủ có thể theo dõi toàn bộ khuôn viên nhà mình qua camera giám sát từ xa”.

Có thể thấy, dịch vụ trông nhà ngày Tết đều do những công ty bảo vệ - vệ sĩ chuyên nghiệp cung cấp và mang lại nhiều an tâm cho gia chủ khi vắng nhà. Tuy nhiên, giá cả chính là vấn đề đối với nhiều gia đình khi quyết định tiếp cận dịch vụ này.

Trang trí tiểu cảnh Tết.


Dịch vụ thuê xe tự lái, cung không đủ cầu

Ngay từ đầu tháng 1-2015 đã có nhiều khách đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái tại TPHCM để tìm hiểu giá và đặt cọc thuê xe. Theo anh Hoàng, chủ cửa hàng cho thuê xe tự lái thuộc Công ty TNHH Salon Auto (C8/4A2 Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM), năm nay do giá xăng dầu xuống thấp kèm theo tình trạng “sốt” vé tàu xe nên nhiều người chọn thuê xe tự lái về quê ăn Tết. Nhu cầu thuê xe tự lái năm nay tăng cao nên giá thuê xe cũng có dịp “nhảy múa” so với cùng kỳ năm ngoái từ 10-30%.

Cụ thể, giá thuê xe Kia Morning, Hyundai Getz  600.000 đồng/ngày thường thì dịp Tết tăng lên 800.000 đồng/ngày; dòng xe Chevrolet Cruze, Toyota Vios, Kia Forte giá ngày thường 700.000 đồng/ngày nay tăng lên từ 900.000-1.000.000 đồng/ngày; dòng xe Toyota Innova ngày thường có giá 800.000 đồng/ngày, trong dịp Tết lên 1.000.000 đồng/ngày; dòng xe Toyota Fortuner, Ford Everest ngày thường giá thuê 1.000.000 đồng/ngày, trong dịp Tết đội giá lên 1.300.000 đồng/ngày nhưng vẫn hút hàng.

Tương tự, tại cửa hàng cho thuê xe tự lái ở 390 Phạm Văn Chiêu (P.14, Q.Gò Vấp, TPHCM), tình trạng khan hiếm xe cho thuê tự lái để đi chơi Tết và về quê ăn Tết cũng bắt đầu diễn ra. Đến nay cửa hàng này cho biết đã có hơn 40% số xe được khách hàng đặt cọc thuê và dự đoán tình hình thuê xe sẽ “căng” hơn trong những ngày tới và chắc chắn giá cho thuê sẽ được đẩy lên cao hơn trong những ngày sát Tết.

Nhu cầu thuê xe cao nên thủ tục thuê xe năm nay cũng khắt khe hơn, ngoài chứng minh nhân dân, sổ đỏ, bằng lái xe B1, khách còn phải đặt cọc thêm từ 8-15 triệu đồng. Riêng những dòng xe sang như Toyota Camry, Honda Civic, ngoài giá cho thuê cao, khách  còn bị hạn chế như đi không quá 200km/ngày, đi nhiều hơn phải trả thêm 2.000 đồng/km hoặc 50.000 đồng/giờ.

Nhiều gia đình cho biết, xu hướng chọn thuê xe tự lái trong dịp Tết đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình vì không phải lo cảnh nhồi nhét trong dịp Tết. Ngoài ra, họ còn chủ động được thời gian trong việc đi lại...

“Nóng” dịch vụ giữ trẻ trước Tết

Năm nay, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các trường học, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 12-2 (23 Tết), trong lúc cán bộ, công nhân viên bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 16-2 (27 Tết). Rất nhiều phụ huynh có con nhỏ đã lo sốt vó không biết gửi con ở đâu để đi làm trong 4 ngày cuối năm.

Vì vậy, nhu cầu gửi trẻ những ngày trước Tết đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. PV SGGP thứ bảy đã liên hệ Trường Mầm non Hồng Nhung và Trường Mầm non Thanh Bình (Q.Gò Vấp, TPHCM) nhưng cả 2 trường đều không nhận giữ trẻ “tăng cường” đến 27 Tết, chỉ giữ đến hết ngày 25 Tết và sau đó nghỉ Tết.

Trường Mầm non Ngôi Sao Bé (Q.Tân Bình, TPHCM) nhận giữ trẻ tăng cường từ ngày 23 đến hết 27 Tết với giá từ 150.000-350.000 đồng/trẻ/ngày, tùy lứa tuổi. Trường Mầm non Mèo Con Q.7, TPHCM) vẫn nhận giữ trẻ tăng cường đến 27 Tết nhưng có giá khá cao, 250.000 đồng/ngày với học sinh của trường và 350.000 đồng/ngày với học sinh từ các trường khác. Các trường mầm non tư nhân và các cơ sở giữ trẻ tại nhà vẫn có nhiều nơi nhận giữ trẻ trong những ngày cận Tết cho những bố mẹ bận buôn bán, làm việc nhưng giá khá cao và phụ thuộc giờ giấc đưa rước trẻ.

Ngoài những dịch vụ kể trên, trong những ngày Tết, hàng loạt dịch vụ thú vị khác như “thuê” người… xông đất, chăm sóc thú cưng, cây cảnh ngày Tết, dịch vụ trang trí ngày Tết, tổ chức sự kiện Tết… Nghe có vẻ lạ đời, nhưng có cầu ắt hẳn sẽ có cung.
 
>> Doanh nghiệp lo trữ cả trăm tỷ hàng Tết
>> “Nóng” dịch vụ gửi xe, thuê bảo vệ mùa Tết 
>> Ý nghĩa tục phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo
>> Những ngày nào tốt nhất trong tháng Chạp năm Giáp Ngọ
>> Xem ngày tốt xuất hành, khai trương đầu năm Ất Mùi 2015
 
 
Theo H.Giang-H.Tuấn (Sài Gòn Giải Phóng)