Kinh tế

Địa ốc TP HCM hứa hẹn tăng trưởng khả quan

Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Đại Phúc dự báo thị trường sẽ khởi sắc nhờ thành phố đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, kinh tế phát triển ổn định.

Nhận định về xu hướng bất động sản TP HCM trong năm 2018, bà Hương Nguyễn – Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Đại Phúc, cho rằng thị trường trên đà phát triển ổn định. Các yếu tố quan trọng đều khả quan như tăng trưởng GDP cao, hệ thống tài chính ổn định, dân số trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh. Sự lớn mạnh nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cũng tạo nên nhu cầu lớn cho thị trường. Doanh nghiệp địa ốc sẽ đều đặn tung sản phẩm, dự báo sức tiêu thụ mạnh kéo giảm lượng hàng tồn kho.

Địa ốc TP HCM hứa hẹn tăng trưởng khả quan
Khu đô thị Vạn Phúc có vị trí ven sông, liền kề các cung đường lớn như Quốc lộ 13, Đại lộ Phạm Văn Đồng.

"Sự giám sát chặt chẽ và kịp thời của Nhà nước sẽ tạo tính minh bạch, tránh nguy cơ bong bóng", bà Hương Nguyễn nhận xét.

Bên cạnh đó việc TP HCM phát triển của hệ thống hạ tầng đô thị sẽ mang đến những cơ hội đầu tư trong trung hạn và dài hạn. Nổi bật là khu Đông đang chuyển mình mạnh mẽ với hệ thống 11 dự án hạ tầng lớn nhỏ có tổng mức đầu tư lên đến gần 250.000 tỷ đồng. Hàng loạt công trình công cộng, an sinh xã hội như trường học, bệnh viện... phát triển đồng bộ, khiến khu vực quận 2, 9 và Thủ Đức thu hút giới kinh doanh và khách hàng.

Địa ốc TP HCM hứa hẹn tăng trưởng khả quan - 1
Khu đô thị Vạn Phúc đã chào đón 500 hộ đến an cư.

Đón đầu xu thế tăng trưởng, từ đầu năm nay Tập đoàn Đại Phúc đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu đô thị Vạn Phúc tại quận Thủ Đức. Nhờ vậy đến cuối tháng 2/2018, hơn 1.000 căn nhà phố thương mại, nhà phố liên kế, nhà liên kế vườn của dự án đã được bán ra với 85% người mua để ở.

Khu đô thị Vạn Phúc có vị trí đắc địa, tính thương mại cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư cho thuê lẫn an cư. Chủ đầu tư cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như chương trình tặng 10 lượng vàng cho mỗi khách mua nhà kéo dài từ đầu năm đến hết ngày 15/3 vừa qua.

Dự án gồm nhà phố thương mại, nhà phố liên kế hay liên kế vườn đặt cạnh các tuyến đường nội bộ rộng từ 13-35m. Kiến trúc đa dạng từ bán cổ điển đến hiện đại, diện tích rộng từ 140m2 trở lên, cao từ 4-6 tầng với diện tích sàn xây dựng lên đến 1.434m².

Khu đô thị Vạn Phúc hiện có 500 hộ cư dân hiện hữu. Các tiện ích đã đi vào hoạt động gồm hạ tầng giao thông nội khu, công viên cây xanh, cửa hàng thực phẩm, sân bóng đá, tennis...

Các công trình lớn như công viên giải trí quốc tế Ocean World Ho Chi Minh, trường mầm non Ngô Thì Nhậm, trường liên cấp 1-3 Renaissance đang đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dần hoàn thiện còn có hồ cảnh quan Đại Nhật, hệ thống kè xuyên suốt 3,4km bờ sông Sài Gòn, công viên ven sông, kênh Sông Trăng. Khu đô thị sinh thái, tiện nghi khép kín trong toàn bộ khuôn viên rộng 198ha.

"Khi hoàn thành các tiện ích, khu đô thị Vạn Phúc sẽ là tổ hợp dân cư - tài chính - thương mại - dịch vụ - giải trí nổi bật tại khu vực, là điểm đến du lịch, trải nghiệm mới mẻ ở cửa ngõ phía Đông TP HCM", bà Hương Nguyễn chia sẻ.

Theo Tuấn Nhu (VietNamNet)