Kinh tế

Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch

Năm nay đào nở sớm phục vụ Tết Dương ít do thời tiết lạnh nhiều nên giá mỗi cành đào cũng đắt hơn mọi năm.

Nếu như những năm trước, dịp Tết Dương lịch người Hà Nội chỉ cần bỏ ra 200.000-400.000 đồng là có thể mua được một cành đào nở sớm. Tuy nhiên, do năm nay thời tiết có nhiều biến động nên lượng đào nở sớm ít khiến giá đào đẩy lên cao.

Theo ghi nhận tại chợ hoa Quảng Bá sáng ngày 31/12, chỉ có duy nhất 3 địa điểm bán đào, người dân khó có thể mua được những cành đào đẹp, độc lạ. Những cành đào được cho là đẹp lại bán với giá từ 450.000-550.000 đồng, những cành kém hơn giá giao động từ 200.000-300.000 đồng.

Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch
Một vài ngày trở lại đây, đào Nhật Tân bắt đầu cho thu hoạch những cành nở sớm phục vụ thú chơi đào sớm của người Hà Nội. Do năm nay thời tiết nhiều biến động nên số lượng đào sớm ít, kém sắc và ít hoa như mọi năm.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 1
Tại chợ hoa Quảng Bá chỉ vỏn vẹn 3 địa điểm bán đào sớm, mỗi địa điểm chỉ gom được trên dưới 20 cành đào. Theo những người bán hàng cho hay, từ qua đến nay lượng đào sớm tiêu thụ khá nhiều.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 2
Đào nở sớm năm nay kém sắc nhưng do khan hiếm nên giá cao hơn năm ngoái từ 50.000-100.000 đồng/cành.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 3
"Mỗi người có một thú chơi khác nhau, với những người muốn thưởng không khí Tết sớm nên đã mua đào từ dịp này, và họ sẽ liên tục mua đào từ nay đến hết rằm tháng Giêng", một tiểu thương cho hay.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 4
Một cành đào nở sớm được xem là đẹp nhất chợ Quảng Bá được bán với giá 450.000 đồng.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 5
Những cành đào bích chính hiệu Nhật Tân được các tiểu thương "săn" của chủ vườn mang ra phục vụ khách hàng.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 6
Một vị khách cho biết: "Năm nào gia đình cũng chơi đào nở sớm dù đắt hay rẻ, quan trọng là cả đại gia đình được thưởng thức không khí ngày Tết sớm".
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 7
Chỉ trong chưa đầy 1h đồng hồ hàng chục cành đào nở sớm của các tiểu thương đã đến tay những người thích chơi đào sớm.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 8
Sau khi thỏa thuận giá xong, các tiểu thương tiến hành chằng buộc cẩn thận để khách vận chuyển về nhà.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 9
Một tiểu thương có nhiều năm bán đào tại đây cho biết: "Khoảng 1 tuần nữa số đào nở sớm sẽ nhiều, giá sẽ rẻ hơn so với hiện tại".
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 10
Nhiều chị em phụ nữ vui mừng khi mua được những cành đào ưng ý mang về gia đình dịp Tết Dương lịch.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 11
Cũng trong sáng ngày 31/12 rất nhiều gia đình đã dậy từ sớm mua hoa tươi, trái cây về cúng tất niên.
Đào nở sớm đắt và kém sắc, giá lên tới 450.000 đồng/cành người Hà Nội vẫn mua về chơi Tết Dương lịch - 12
Không chỉ tại chợ hoa Quảng Bá mà tại khắp các ngõ ngách, đường phố tại Hà Nội đều xuất hiện những xe hoa tươi phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch.

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)