Kinh tế

Đại Nam của ông Dũng "lò vôi" vắng hoe ngày thu phí trở lại

Dù ngày mở cửa trở lại của khu du lịch Đại Nam đúng Tết Dương lịch, nhưng lại vắng teo khách, trái ngược hoàn toàn với thời điểm miễn phí vé.

Dù ngày mở cửa trở lại của khu du lịch Đại Nam đúng Tết Dương lịch, nhưng lại vắng teo khách, trái ngược hoàn toàn với thời điểm miễn phí vé.

Cổng vào khu du lịch Đại Nam sáng 1/1/2015 chỉ lác đác vài khách.

 

Nhân viên quầy vé "thảnh thơi" vì rất ít khách. Giá vé vào cổng 100.000 đồng/vé người lớn, 50.000 đồng/vé trẻ em được niêm yết trở lại.

 

Cổng soát vé rất thông thoáng.

 

Khu vực trò chơi tư nhân trong khu du lịch cả buổi sáng chỉ có 2 – 3 khách.

 

Những cửa hàng dịch vụ trong khu du lịch cũng rơi vào cảnh ế ẩm, không có bóng dáng khách nào.

 

Quầy bán vé trò chơi, vườn thú… cũng vắng tanh.

 

Trò chơi đu quay thời điểm miễn phí, khách luôn phải xếp hàng hàng giờ để được tham gia chơi thì sáng 1/1 chỉ lác đác vài khách.

 

Khu vực đợi tham gia trò chơi.

 

Khu trò chơi trẻ em thông thoáng.

 

Những chiếc xe điện nằm dài chờ đón khách.

 

Nhân viên chạy xe thảnh thơi cho biết: “Hôm nay ngày nghỉ nhưng vắng khách, chúng tôi không phải tất bật mà vẫn chạy không kịp chuyến như những hôm miễn phí”.

 

Tuy nhiên, tại khu Kim Điện, do được mở cửa miễn phí nên sáng nay vẫn có khách. Chị Tuyết ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết: “Hôm trước miễn phí vé vào tham quan và tham gia trò chơi nên tôi đã đưa gia đình đi chơi rồi. Hôm nay chỉ cho con đi tham quan Kim Điện để bái Phật cầu may đầu năm mới.”

 
Toàn cảnh khu du lịch rộng lớn khá yên ắng trong ngày đầu năm 2015.
 
>> Ảnh: Bên trong ngôi đền dát vàng nghìn tỷ tại KDL Đại Nam
>> Ông Dũng "lò vôi" đóng cửa khu du lịch Đại Nam
 
Theo Zen Nguyễn (Zing.vn)