Kinh tế

Đà Nẵng “cháy” phòng khách sạn dịp bắn pháo hoa

Phải đến cuối tháng 4 này cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế (DIFC 2015) mới diễn ra, nhưng hiện tại hàng loạt khách sạn ở Đà Nẵng đã kín hết phòng, nhiều nơi còn hét giá cao gấp đôi ngày thường.

Để tránh tình trạng chặt chém khách thuê phòng trong dịp bắn pháo hoa, từ đầu tháng 3, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng quy định các dịch vụ lưu trú phục vụ du khách trong dịp này không được tăng giá quá 50% so với ngày thường; cơ sở lưu trú phải niêm yết công khai giá phòng và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, chỉ các khách sạn lớn từ 3 sao trở lên mới thực hiện nghiêm túc, còn khách sạn vừa, nhỏ vẫn hét giá trên trời. Sau khi đặt được phòng ở khách sạn H.C trên đường Trần Hưng Đạo, nhân viên lễ tân thông báo giá 1.500.000 đồng/đêm cho phòng hai người, dù giá ngày thường chỉ 800.000đ, và lí giải: “Giờ muốn có phòng ở vị trí đẹp, thuận tiện đi lại thì phải chấp nhận chi nhiều tiền hơn các nơi khác. Đợi vào giữa tháng, có trả gấp 5 lần cũng không còn phòng để thuê”.
 
Khách sạn R.V. gần đó để dễ dàng tăng giá gấp đôi đã chèn thêm hai suất ăn nhẹ cho hai người, vô tư tăng giá phòng từ 1.500.000 đồng/phòng ngày thường lên 3.000.000 đồng/phòng từ ngày 26/4 đến  1/5. Dù nhỏ, ở tận đường biển Phạm Văn Đồng nhưng khách sạn S.N cũng hô giá gần gấp đôi ngày thường, từ 600.000 đồng lên đến 1.000.000 đồng/đêm.
 
Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cũng cho biết, nếu khách thuê phòng phát hiện khách sạn bán không đúng giá niêm yết hoặc không niêm yết giá tại khu vực dễ thấy ở sảnh lễ tân, có thể liên hệ đến các số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời. Cụ thể: 0913.414.909 (ông Lữ Bằng, Phó Giám đốc Sở Công Thương), 0511.3822.525 (Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương); 0511.3886.761 (Thanh tra Sở VH-TT&DL).   

>> Ngày 1/4 bán vé xem bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFC 2015

Theo Thanh Trần (Tiền Phong)