Kinh tế

Con gái đại gia Nguyễn Thị Nga ngồi ‘ghế nóng’ SeABank

Bà Lê Thu Thủy, con gái bà Nguyễn Thị Nga - người vừa thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SeABank - được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc ngân hàng này từ ngày 10-5.

Con gái đại gia Nguyễn Thị Nga ngồi ‘ghế nóng’ SeABank
Bà Lê Thu Thủy - Ảnh: SeABank.

Như vậy, SeABank đã có tổng giám đốc gần 4 tháng sau khi ông Nguyễn Cảnh Vinh - nguyên tổng giám đốc SeABank từ nhiệm.

Bà Lê Thu Thủy sinh năm 1983, có hơn 10 năm làm việc tại SeABank, trải qua hầu hết vị trí ở các bộ phận trong ngân hàng.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Nga - mẹ bà Thủy - đã thôi chức Chủ tịch HĐQT để giữ vị trí phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị. Thay thế bà Nga là ông Lê Văn Tần, người từng là phó tổng giám đốc phụ trách điều hành.

"Ghế nóng" tại các ngân hàng khác cũng thay đổi chóng mặt. Tại BIDV, sau khi ông Trần Anh Tuấn, phụ trách Hội đồng quản trị từ nhiệm vì đến tuổi nghỉ hưu, BIDV đã công bố việc bầu ông Bùi Quang Tiên phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tổng giám đốc NH An Bình Nguyễn Mạnh Quân tại vị chưa đầy 4 tháng trên chiếc ghế nóng. Sau đó, ngân hàng này bổ nhiệm bà Dương Thị Mai Hoa - người vừa từ nhiệm vị trí tổng giám đốc tập đoàn Vingroup vào ngày 25-2 vừa qua - đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn tổng giám đốc thay ông Quân.

Tại đại hội cổ đông tổ chức ngày 27-4 vừa qua, ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank cũng đề đạt nguyện vọng xin từ chức sau khi hàng loạt vụ mất tiền tại ra gần đây tại Eximbank.

Tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng này, cũng rời ghế nóng, thay vào đó là ông Nguyễn Đình Thắng.

Phó chủ tịch HĐQT Sacombank Kiều Hữu Dũng cũng từ nhiệm vì lý do cá nhân nên Sacombank phải bổ sung ông Nguyễn Văn Huynh - người vừa từ nhiệm HĐQT LienVietPostBank thay thế.

Ngân hàng Nam Á cũng vừa có tổng giám đốc mới là ông Trần Ngọc Tâm thay cho bà Lương Thị Cẩm Tú thôi nhiệm trước đó.

Theo A.Hồng (Tuổi Trẻ)