Kinh tế

Cổ phiếu Facebook tiếp tục lao dốc, gần 50 tỷ USD vốn hóa đã 'bốc hơi'

Trong phiên giao dịch ngày 20/3, giá cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới sụt 3%, sau khi lao dốc gần 8% trong phiên trước đó, vốn hóa thị trường theo đó sụt 49,4 tỷ USD.

Đây là mức giảm mạnh nhất 4 năm trong một ngày. Các nhà đầu tư đang "trừng phạt" Facebook sau khi bê bối liên quan tới việc hãng dữ liệu chính trị Cambridge Analytica - có liên quan tới chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump vào năm 2016 - đã tiếp cận trái phép thông tin của 50 triệu người dùng Facebook.

Cú giảm sốc của cổ phiếu Facebook cũng lây lan sang các hãng công nghệ và mạng xã hội khác. Cổ phiếu của Twitter sụt 10%, còn Snap Inc. mất 3% trong phiên giao dịch ngày 20/3.

Facebook hiện là một trong những công ty giá trị nhất tại Mỹ, với vốn hóa 488 tỷ USD. Khoản vốn hóa bị mất trong 2 phiên qua thậm chí còn lớn hơn cả vốn hóa của Ford, eBay và Delta.

Cổ phiếu Facebook tiếp tục lao dốc, gần 50 tỷ USD vốn hóa đã 'bốc hơi'
CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: CNN.

Giới chức tại cả Anh và Mỹ đang yêu cầu nhà sáng lập, CEO Mark Zuckerberg của Facebook, điều trần về việc sử dụng dữ liệu và chính sách của mạng xã hội này trong việc bảo vệ người dùng.

Zuckerberg hiện nắm giữ khoảng 400 triệu cổ phiếu Facebook. Kể từ phiên thứ 6 tuần trước, tài sản của anh đã sụt tổng cộng 6,8 tỷ USD.

Facebook đang gánh chịu nhiều áp lực từ các nhà làm luật Anh và Mỹ liên quan tới hoạt động khai thác dữ liệu của Cambridge Analytica. Cụ thể, Facebook trả tiền cho khoảng 270.000 người dùng để tham gia vào một buổi khảo sát nhỏ. Họ phải tải về smartphone một ứng dụng mang tên "thisisyourdigitallife" nhằm kiểm soát, kiểm tra hành vi lướt Facebook.

Không những thế, app này còn khai thác việc người sử dụng hiếm khi dành thời gian để điều chỉnh các thông số bảo đảm an ninh mạng, ứng dụng trên đã tiếp cận được các thông tin và hoạt động của tất cả những "người bạn" trên Facebook của những ai đã tham gia trò chơi trả lời câu hỏi, và không hỏi ý kiến họ. Do vậy, công ty đã thu thập được dữ liệu của 50 triệu tài khoản trên Facebook.

Sau đó, các dữ liệu trên đều được chuyển hết cho Cambridge Analytica và bị khai thác trái phép trong suốt cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Dữ liệu này được sử dụng để hiển thị quảng cáo chính trị trên Facebook.

Cambridge Analytica là công ty nghiên cứu dữ liệu chính trị có văn phòng tại Anh và Mỹ.

Trước áp lực mạnh mẽ từ giới truyền thông và các nhà làm luật, Facebook vừa tuyên bố thuê một đơn vị tư nhân “thanh kiểm toàn diện” Cambridge Analytica, đồng thời ngừng cho phép công ty này truy cập vào nền tảng Facebook.

Bê bối Cambridge Analytica đang làm nóng chính trường Anh quốc. Giới làm luật nước này yêu cầu Mark Zuckerberg ra điều trần trước quốc hội, đồng thời muốn bố ráp và lục soát văn phòng cũng như máy chủ của Cambridge Analytica.

Về phía Cambridge Analytica, công ty này bác bỏ cáo buộc vi phạm điều khoản dịch vụ của Facebook.

Theo Nguyễn Duy (Tri Thức Trực Tuyến)