Kinh tế

Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục

Các chỉ số chính tại Wall Street hôm qua tăng hơn 5%, mạnh nhất gần 10 năm.

Sau đêm Giáng Sinh tệ nhất từ trước đến nay, chứng khoán Mỹ hôm qua có phiên đảo chiều ngoạn mục. Chỉ số DJIA tăng kỷ lục 1.086 điểm, tương đương 5%. Gần như tất cả mã cổ phiếu trong S&P 500 đi lên, kéo chỉ số này tăng 5%. Nasdaq tăng mạnh nhất với 5,8%, thoát khỏi thị trường giá xuống. Đây cũng là mức tăng phần trăm lớn nhất của cả ba chỉ số này kể từ tháng 3/2009.

"Nhà đầu tư đã mua vào kiếm lời sau ngày Giáng sinh, khi giá cổ phiếu trở nên quá rẻ so với lợi nhuận và lợi nhuận dự báo", Chris Rupkey – Giám đốc điều hành MUFG nhận định. Giá tăng gần như không cần dựa trên tin tức mới nào. Khối lượng giao dịch mỏng và thiếu tin tức lớn thường đẩy cổ phiếu lên cao vào tuần cuối năm.

Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục
Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York hôm qua. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ - Donald Trump hôm qua cũng không có bài đăng nào trên trang cá nhân cho đến gần cuối phiên giao dịch. Gần đây, ông khiến nhà đầu tư lo ngại với khả năng sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và chiến tranh thương mại leo thang.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng hôm qua. Amazon chốt phiên tăng 9,5%. Facebook và Netflix tăng 8%. Mức tăng của Apple là 7% và Alphabet là 6%. Nhóm năng lượng và hàng tiêu dùng cũng tăng với tốc độ hai chữ số.

Hôm qua là phiên tăng hiếm hoi sau một tháng chao đảo với chứng khoán Mỹ. Dù vậy, chỉ số S&P 500 vẫn đang cận kề thị trường giá xuống. Đây cũng có thể là tháng 12 tệ nhất với Wall Street kể từ năm 1931.

Đầu tuần này, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Steven Mnuchin bất chợt kiểm tra sức khỏe các ngân hàng và khả năng Tổng thống Mỹ - Donald Trump sa thải Chủ tịch Fed - Jerome Powell đã khiến thị trường lao dốc. Nhà đầu tư còn lo kinh tế Mỹ sẽ mất đà trong năm tới.

Theo Hà Thu (VnExpress.net)