Kinh tế >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc mạnh sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Kim Jong-un: 'Tôi đã không ở đây nếu không sẵn sàng phi hạt nhân'

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc lao dốc mạnh sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội bị cắt ngắn.

Theo báo The Guardian, chỉ số Kospi lao dốc mạnh trước khi kết thúc phiên giao dịch sau khi Nhà Trắng thông báo tin tức hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa ông Trump và ông Kim bị cắt ngắn, bữa trưa bị hủy, ông Trump dời buổi họp báo lên sớm hai tiếng và không ký tuyên bố chung.

Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc mạnh sau thượng đỉnh Mỹ-Triều
Chỉ số Kospi lao dốc mạnh sau khi thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà Nội bị cắt ngắn đột ngột. Ảnh: TWITTER

Các cổ phiếu ở Nhật Bản, Hong Kong và Trung Quốc tất cả đều giảm trong ngày hôm nay.

Hai ông Trump và ông Kim đã rời khách sạn Metropole. Ông Trump 14 giờ chiều nay sẽ có buổi họp báo tại khách sạn Marrotti, nơi ông lưu lại trong thời gian hai ngày tham dự thượng đỉnh. Cuộc họp báo theo lịch trình ban đầu là diễn ra vào lúc 16 giờ.

Theo Thiên Thanh (Pháp Luật TPHCM)