Kinh tế

Chứng khoán châu Âu ngập sắc đỏ sau khi Donald Trump thắng cử

Các thị trường châu Âu mở cửa sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố, với phần thắng thuộc về ứng cử viên đảng Cộng hòa - Donald Trump, đã nhanh chóng ngập trong sắc đỏ.

Các thị trường châu Âu mở cửa sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được công bố, với phần thắng thuộc về ứng cử viên đảng Cộng hòa - Donald Trump, đã nhanh chóng ngập trong sắc đỏ.
chung-khoan-chau-au-ngap-sac-do-sau-khi-donald-trump-thang-cu

Các thị trường châu Âu chung tình trạng với chứng khoán châu Á. Ảnh: CNBC

Trước đó, CNBC cho biết giới chuyên gia dự báo FTSE sẽ mất 237 điểm ngay đầu phiên, xuống sát 6.600 điểm. DAX có thể mất 415 điểm, về 10.053 điểm và CAC 40 giảm 171 điểm, xuống mốc 4.200.

Tại thị trường châu Á, đầu buổi chiều (theo giờ Hà Nội) đà giảm của chứng khoán đã được thu hẹp, trong khi xu hướng đi lên của các tài sản mang tính trú ẩn cũng chậm dần. Nikkei 225 và Topix Index của thị trường Nhật Bản sau khi giảm xuống gần 6% đã phục hồi nhẹ vào duy trì mức giảm hơn 5%. Hang Seng Index của thị trường Hong Kong giảm 2,42%, trong khi Shanghai Composite thu hẹp đà giảm còn 0,61%.

Các chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ cũng dần ổn định. Dow Jones Future chỉ còn giảm 556 điểm, trong khi S&P 500 Future giảm 75,75 điểm.

Trước đó vào cuối buổi sáng, các thị trường chứng khoán châu Á và chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ đều giảm mạnh.

Lúc 10h55 (theo giờ Hà Nội), Nikkei 225 và Topix Index của chứng khoản Nhật Bản đồng loạt giảm hơn 4%, tương đương gần 703 điểm xuống 16.468,6 điểm. Hang Seng Index của thị trường Hong Kong giảm gần 3%. Trong khi Shanghai Composite Index của thị trường Trung Quốc giảm hơn 1,3%.

Các chỉ số tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Down Jones Futures giảm 612 điểm, S&P 500 Futures giảm 84,5 điểm, trong khi Nasdaq Futures giảm hơn 195 điểm.

Trước đó vài giờ, thị trường chứng khoán châu Á sau khi mở cửa với đà tăng nhẹ trong tâm lý thận trọng đã bất ngờ lao dốc. Đến 10h10 (giờ hà Nội), đà giảm tại hầu hết các chỉ số xấp xỉ ngưỡng 2%.

Nikkei 225 (Nhật Bản) hiện giảm 2,23%. Hang Seng Index (Hong Kong, Trung Quốc) mất 1,91%. Mức giảm này của Topix Index là 2,26%.

Việc ông Donald Trump chiếm ưu thế trong suốt cuộc bầu cử đã khiến tài chính thế giới sáng nay chao đảo. Đồng đôla mất giá mạnh so với yên Nhật khi nhà đầu tư đổ xô mua tài sản trú ấn, đẩy tỷ giá lên 105,46 yên một USD sáng nay. Các thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt giảm điểm, mạnh nhất là Nikkei với hơn 5% phiên sáng.

Giá vàng quốc tế cũng tăng 60 USD trong vài tiếng, lên 1.330 USD sáng nay và được dự báo có ngày tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Dù vậy, thị trường sau đó dần đi xuống, kéo mỗi ounce về 1.300 USD hiện tại.

Thị trường dầu thô cũng chịu áp lực giảm. Giá mỗi thùng dầu WTI mất 1,5% xuống 44,31 USD hiện tại. Dầu Brent giảm tương tự, còn 45,37 USD.

Đồng peso Mexico cũng tiếp tục lao dốc sau tin ông Donald Trump thắng cử. Tỷ phú Mỹ có quan điểm không mấy thân thiện với người nhập cư từ Mexico và luôn đe dọa phá vỡ hiệp định thương mại tự do với nước này. Đây chính là lý do đồng peso đặc biệt nhạy cảm với các tin tức trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Đồng tiền này hôm nay có lúc mất giá 13%, xuống 20 peso một đôla Mỹ. Đây cũng là mức giảm lớn nhất kể từ năm 1994.

Dù vậy, sau khi bà Clinton thừa nhận thất bại, peso đã tăng giá trở lại, lên 10,17 peso đổi một USD. Ngân hàng Trung ương Mexico đã phải kêu gọi họp báo chung với Bộ Tài chính vào tối nay. Họ được dự báo tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75-1,5%.

Giới chức tài chính Nhật Bản cũng sẽ họp khẩn hôm nay, do chứng khoán và tiền tệ nước này biến động quá lớn vì cuộc bầu cử tại Mỹ. Đồng yen hiện vẫn có giá thấp hơn so với mức đỉnh sau sự kiện người Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 6. Tuy nhiên, tin tức họp khẩn cho thấy quan chức Nhật lo ngại giá tiền tệ này còn leo cao nữa.

Theo Hà Thu (VnExpress.net)