Kinh tế >> Vé số độc đắc triệu USD ở Việt Nam

Chủ đại lý bán tấm vé Vietlott 300 tỷ: 'Người trúng biết tin nhưng chẳng dám quay lại cửa hàng'

Ngày thứ 2 sau khi công bố kết quả xổ số điện toán, chủ đại lý ở Hà Nội cho biết, sự quan tâm của truyền thông và người dân khiến khách hàng và gia đình cảm thấy "sợ chết khiếp khi có quá nhiều người tò mò".

Sáng 7/5, ông Trần Mạnh Cường, chủ đại lý Vietlott trên đường Vũ Hữu (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nơi bán ra tấm vé có mức giải thưởng kỷ lục 300 tỷ đồng cho biết, hiện tại, khách hàng có vé đã biết mình trúng thưởng, nhưng không thấy đến cửa hàng.

Chia sẻ ấn tượng về vị khách may mắn, ông Cường cho hay đó là một khách hàng nam giới, không phải khách quen mà chỉ là người mua xổ số vãng lai qua đại lý. Vị này mua loại vé do máy tự chọn, với 5 cặp số trị giá 50.000 đồng và in chung vào một vé.

Khi được hỏi thêm về ấn tượng của chủ đại lý với khách hàng trúng giải Vietlott 300 tỷ đồng, vị chủ cửa hàng cũng từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông chủ cửa hàng thừa nhận, sáng ngày hôm sau khi xổ số quay thưởng, đại lý được biết đến nhiều hơn và lượng khách tăng đột biến. Nhưng đến ngày thứ hai, lượng bán thưa hẳn và thấp hơn bình thường.

Dù bất ngờ và vui mừng cho khách hàng trúng vé Vietlott 300 tỷ đồng, ông Cường mong công việc kinh doanh sẽ trở lại bình thường, không tiếp tục bị xáo trộn.

Chủ đại lý bán tấm vé Vietlott 300 tỷ: 'Người trúng biết tin nhưng chẳng dám quay lại cửa hàng'
Đại lý Vietlott tại đường Vũ Hữu (Thanh Xuân, Hà Nội).

Vợ ông Trần Mạnh Cường cho hay, sau khi có tin người trúng 300 tỷ, phần lớn những người lui tới cửa hàng chỉ là để hỏi thăm vì tò mò.Điều này khiến cho nhiều khách đến cửa hàng đã ít, lại cảm thấy bị soi mói, không thoải mái, nên thường ra về mà không mua bất cứ vé số nào.

"Được biết đến cũng mừng, nhưng nói thật, tôi và nhiều khách chết khiếp khi có quá nhiều người lạ đến hỏi thăm. Người trúng giải có muốn đến cửa hàng để trao đổi cũng không dám", vợ ông Trần Mạnh Cường cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, sáng 7/5, lượng khách thưa thớt đến đại lý xổ số Vietlott của ông Cường để mua vé số có không ít người đặt câu hỏi về việc đã tìm ra chủ nhân tấm vé may mắn chưa, song chủ cửa hàng không tiết lộ.

Sau khi bán vé cho khách, ông Cường và vợ thường lánh vào nhà, bỏ trống quầy bán hàng để một nhân viên nam túc trực thay.

Chủ đại lý bán tấm vé Vietlott 300 tỷ: 'Người trúng biết tin nhưng chẳng dám quay lại cửa hàng' - 1
Vì nhiều người hỏi thăm nên sau khi bán vé xổ số, chủ cửa hàng thường lánh mặt, để trống quầy hàng.

Nhiều người dân sinh sống và kinh doanh gần đại lý này cũng chia sẻ, gia đình ông Cường gặp không ít phiền toái vì có quá nhiều người hỏi thăm về tấm vé độc đắc này.

"Hôm trước cửa hàng đông lắm, người mua, rồi quay phim, chụp ảnh nhưng sang hôm nay thì đỡ hơn rồi. Người mua thì ít, hỏi thăm thì nhiều nên chủ cửa hàng cũng mệt. Hai hôm nay, mọi người trong khu này, ai cũng trêu nhau mua tấm vé để đổi đời…", một thợ cắt tóc gần đó cho biết.

Hiện tại, theo quan sát, chủ cửa hàng bán ra tấm vé Vietlott may mắn đã căng băng rôn để chúc mừng người sở hữu tấm vé trúng phần thưởng gần 304 tỷ đồng. Sáng nay, vị này cũng gọi thợ đến sửa sang lại tấm biển quảng cáo ở mặt tiền cửa hàng.

Chủ đại lý bán tấm vé Vietlott 300 tỷ: 'Người trúng biết tin nhưng chẳng dám quay lại cửa hàng' - 2
Băng rôn chúc mừng điểm bán hàng may mắn có khách trúng giải Jackpot 1 Power 6/55 với trị giá giải thưởng hơn 300 tỷ đồng được treo tại đại lý.

Sáng ngày 6/5/2018, Công ty xổ số Vietlott đã có thông tin chính thức về tấm vé trúng giải Jackpot hơn 300 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế ), đó là khách hàng đã tự tay lựa chọn 4 bộ số, trong đó có giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55. Tấm vé may mắn này được khách hàng mua với giá chỉ 40.000 đồng.

Theo đó, dãy số mang lại số tiền cực "khủng" trong kỳ quay số mở thưởng này là: 16 - 32 - 33 - 37 - 40 – 48 và tấm vé may mắn được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Vietlott, khách hàng trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày và phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương hơn 30 tỷ đồng.

Theo Hoàng Linh (Nhịp Sống Kinh Tế)