Kinh tế

Chị Hồng chờ khoảng 2 tháng để đổi 1,1 triệu yên rách

Maritime Bank cho biết số tiền yên rách (mục nát) không đủ chuẩn lưu thông của chị Hồng phải đổi là 1.160.000 yên (toàn bộ mệnh giá 10.000 yên).

Maritime Bank cho biết số tiền yên rách (mục nát) không đủ chuẩn lưu thông của chị Hồng phải đổi là 1.160.000 yên (toàn bộ mệnh giá 10.000 yên).

16g30 chiều 2-6, Công an quận Tân Bình đã trao lại số tiền chị ve chai Hồng tìm thấy trong chiếc loa cũ mình mua được. 5.240.000 yen chị Hồng nhận lại có 116 tờ 10.000 yen (tương đương 1.160.000 yen) bị mục rách.

 
Chiều 3-6, Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) - nơi chị Huỳnh Thị Ánh Hồng đến gửi tiền sau khi nhận lại số ngoại tệ hơn 5 triệu yên từ Ngân hàng (NH) Vietcombank - cho biết đã scan các mẫu tiền gửi cho ngân hàng đối tác chuyên thu đổi các loại tiền kém chất lượng tại Singapore.

Tuy nhiên do toàn bộ số tiền này có tỉ lệ nát, mục tới 1/3 tờ tiền nên phía đối tác Singapore cho biết phải chuyển cho Ngân hàng trung ương của Nhật để giám định, ra quyết định thu đổi và tỉ lệ thu đổi. Thời gian phải chờ phía ngân hàng nước ngoài trả lời có thể lên đến 2 tháng.

Maritime Bank cho biết số tiền rách (mục nát) không đủ chuẩn lưu thông phải đổi là 1.160.000 yên (toàn bộ mệnh giá 10.000 yên), trong đó chị Hồng giữ lại 8 tờ làm kỷ niệm. Số tiền rách này NH sẽ hỗ trợ chị Hồng đổi và không thu phí.

Trước đó vào chiều 2-6 sau khi chị Hồng đem số tiền hơn 5 triệu yên nhận được từ NH Vietcombank đến gửi tại Maritime Bank. Dù ngoài giờ giao dịch nhưng NH này đã hỗ trợ chị Hồng thực hiện phân loại, kiểm đếm, mua bán ngoại tệ, mở tài khoản cá nhân, mở số tiết kiệm, lập biên bản giao nhận hỗ trợ đổi tiền rách, chuyển số tiền rách về quỹ tập trung. Giao dịch kéo dài đến 18g30.
 
>> Hồi kết đẹp với chị ve chai bỗng chốc thành tỷ phú
 
Theo A.H (Tuổi Trẻ)