Kinh tế

Cận cảnh quy trình sản xuất bia, rượu giả khiến cánh mày râu giật mình

Cánh mày râu không ngờ rằng những thức uống "gây nghiện" cho họ mỗi ngày lại được làm từ những nguyên liệu tự chế.

Cánh mày râu không ngờ rằng những thức uống "gây nghiện" cho họ mỗi ngày lại được làm từ những nguyên liệu tự chế.

Vào hồi đầu tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã triệt phá một đường dây chuyền làm bia giả, thu giữ hàng trăm nghìn lon bia được làm nhái theo nhãn hiệu nổi tiếng Budweiser.

Hình ảnh được lực lượng chức năng thành phố Đông Quản cung cấp.

Qua đoạn video do lực lượng chức năng cung cấp, có thể thấy các nữ công nhân rửa lon bia được tái sử dụng một cách sơ sài trong thùng nước đục màu.

Tiếp đó, bia giả được đổ đầy vào lon nhôm mang nhãn hiệu Budweiser. Công đoạn đóng lon được đơn giản hóa bằng một dây chuyền đơn sơ nhưng khá năng suất.

Được biết, mỗi ngày công xưởng làm bia giả này sản xuất tới hàng ngàn lon bia nhái Budweiser. Ước tính có tới hơn 60.000 lon bia giả của xưởng sản xuất này được tung ra thị trường mỗi tháng, và chủ yếu được tiêu thụ trong các quán karaoke, hộp đêm...

Cận cảnh sản xuất rượu Tây giả 

Đoạn clip được cho là ghi lại tại Trung Quốc đã được trang Facebook chính thức của trang báo điện tử Shanghaiist (Trung Quốc) đăng tải.

Từ đoạn clip, có thể thấy rất rõ một nhóm đàn ông, người đang múc một thứ chất lỏng có màu nâu, tương tự màu rượu Hennessy XO vào những chiếc vỏ chai cùng thương hiệu, người đang đứng vệ sinh những cái chai rỗng trong chậu rửa.

 

Mặc dù chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng những gì được ghi lại trong đoạn clip đã khiến người tiêu dùng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rất đông các ý kiến bình luận của người sử dụng facebook đã được đưa ra trước vụ việc này.

"Thật đáng buồn. Nhưng tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy một thứ hàng giả khác được sản xuất từ đất nước bán sữa melamin độc hại cho trẻ sơ sinh nghèo hay gạo làm từ nhựa cho các nước châu Phi. Thật không đáng để được tôn trọng", một cư dân mạng nói.

Xưởng bia nhái thương hiệu Heineken

Việc phát hiện các cơ sở sản xuất bia và rượu giả không mới, nhất là tại Trung Quốc. Cũng mới đây, cơ quan chức năng nước này từng phát hiện một xưởng bia nhái thương hiệu Heineken với quy trình sản xuất hàng ngàn lon mỗi ngày. Người tiêu dùng khi uống phải những lon bia này chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm về sức khỏe.

Quy trình sản xuất hàng ngàn lon Heineken giả mỗi ngày.

Rất nhiều trường hợp khách hàng uống bia giả bị đau bụng, tiêu chảy và bị ngộ độc nặng ở Trung Quốc. Bởi thế nên sau những lần đột kích của cơ quan chức năng được các kênh truyền thông đưa tin, người dân Trung Quốc không khỏi hoang mang.

Điều này dẫn đến việc các thương hiệu bia nổi tiếng thế giới tại thị trường Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi các loại bia giả nguy hại này. Nạn buôn lậu ở Việt Nam vẫn chưa được giải quyết triệt để nên người dân, đặc biệt là ở vùng cao cần cảnh giác.

Theo H.N (Trí Thức Trẻ)