Kinh tế

Các tay chơi bạc lớn của Macau sẽ đổ về Việt Nam

Hệ thống cho vay trung gian đánh bạc lớn nhất của Macau sẽ hoạt động tại Việt Nam vào cuối năm nay trước tình hình “chảy máu” các tay chơi bạc VIP vào tay các khu vực khác.

Suncity Group, một công ty cho vay trung gian cho những canh bạc cao cấp của Trung Quốc, đang chuyển sang hoạt động sòng bạc với dự án trị giá 4 tỷ USD tại Việt Nam và đang để mắt đến Philippines, Campuchia, Nhật Bản cho khoản đầu tư tiếp theo. Suncity cho biết hơn 30% doanh thu của tập đoàn hiện đến từ các thị trường bên ngoài Macau, tăng gấp 3 lần so với tỷ trọng 10% của 5 năm trước.

Việc mở rộng phạm vi hoạt động diễn ra khi Suncity cho rằng khối lượng cá cược tại Macau sẽ giảm từ 10% đến 15% trong nửa cuối năm nay do căng thẳng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và các quy định nghiêm ngặt hơn của ngành công nghiệp nhạy cảm này.

Các tay chơi bạc lớn của Macau sẽ đổ về Việt Nam
Andrew Lo, Giám đốc điều hành của Suncity Group Holdings Ltd. - Ảnh: Bloomberg.

Andrew Lo, Giám đốc điều hành của Suncity Group Holdings Ltd., trả lời phỏng vấn trên Bloomberg rằng: “Số lượng cá cược của chúng tôi ở Macau đã giảm 20% trong vài tháng qua. Việc kinh doanh của chúng tôi sẽ đi về đâu đây? Đến thị trường nước ngoài rồi”.

Vấn đề bức thiết phải đa dạng hóa hoạt động ra ngoài Macau của Suncity là dấu hiệu mới nhất cho thấy một sự thay đổi lớn đang diễn ra trong ngành công nghiệp trò chơi giải trí tiền tệ và thách thức triển vọng phát triển của nó.

Một nền kinh tế Trung Quốc trì trệ và các quy định chặt chẽ hơn, bao gồm lệnh cấm hút thuốc trong sòng bạc, đã khiến khách hàng cao cấp tránh xa các bàn baccarat.

Sự xuất hiện của các điểm chơi ở các khu vực khác trên khắp châu Á mang đến nhiều lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các tay chơi cao cấp của Trung Quốc.

Tổng doanh thu sòng bạc tại trung tâm trò chơi lớn nhất thế giới đã giảm 8,3% trong tháng 4, mức cao nhất trong gần ba năm qua, với phân khúc VIP giảm 23% so với năm 2018.

Trên Union Gaming, hai nhà phân tích Grant Govertsen và John DeCree, cho rằng: “Các mối đe dọa trên là có thật. Có một nhận thức ngày càng rõ rệt rằng những người chơi VIP của Macau đang đổ về thị trường của khu vực khác, trong đó Campuchia và Việt Nam là hai cái tên hưởng lợi chính”.

Mặc dù thật lý tưởng khi các tay chơi cao cấp trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng tại các khu vực khác và cuối cùng quay lại Macau, nhưng theo các nhà phân tích “lần này thì khác”. Các địa điểm chơi bạc ngày càng được cải thiện về chất lượng, cơ sở hạ tầng cũng được đầu tư khiến nhiều VIP dễ chọn lựa các địa điểm Đông Nam Á để dừng chân.

Hai nhà phân tích chỉ rõ ngày càng có nhiều nhà điều hành dịch vụ cho vay trung gian để cử nhân viên từ Macau đến những khu vực trên.

Andrew Lo cho rằng quy mô và cơ cấu đa dạng các trò chơi tiền bạc của Macau có thể được thay thế bằng bất kỳ địa điểm nào khác. Công ty kiểm soát khoảng 1/2 thị trường cho vay trung gian trong các sòng bạc của Macau tỏ vẻ bi quan trước triển vọng ngắn hạn của thị trường này.

Andrew Lo cho biết: “Chứng khoán Macau đã tăng rất nhiều trong nửa đầu năm nay vì thị trường đang mong đợi sự phục hồi doanh thu của các sòng bạc trong nửa cuối năm. Nhưng cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu tích cực nào”.

Theo Bloomberg Intelligence, cổ phiếu của sòng bạc Macau đã giảm 18% trong tháng này, sau khi tăng gần 30% từ đầu năm cho đến tháng 4.

Các tay chơi bạc lớn của Macau sẽ đổ về Việt Nam - 1
Doanh thu của các sòng bạc tại Macau giảm mạnh, đặc biệt là phân khúc khách VIP - Nguồn: Bloomberg Intelligence

Khu nghỉ dưỡng tích hợp của Suncity Group nằm ở Hội An, một địa điểm du lịch dần nổi tiếng với nhiều du khách nước ngoài. Công ty có kế hoạch khai trương vào cuối năm nay với 140 bàn đánh bạc và 300 máy đánh bạc. Khoảng 70% doanh thu ban đầu dự kiến đến từ các con bạc VIP. Suncity còn tự tin cho rằng nền kinh tế của Việt Nam đủ mạnh để mang lại nhiều con bạc lớn hơn thế.

Cho đến nay, Suncity và các đối tác đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào dự án tại Việt Nam, dự kiến sẽ mất 13 năm để hoàn thành.

Andrew Lo cho biết việc mở rộng trong tương lai sẽ đi theo lộ trình của chính sách “Một vành đai, Một con đường” vì chìa khóa cho hoạt động kinh doanh VIP là đi theo nơi mà tiền và nguồn nhân lực của Trung Quốc đi đến.

Theo Tất Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)