Kinh tế

Bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm chức Chủ tịch Ngân hàng Chính sách xã hội

Chiều nay 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

 
Chiều nay 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Quyết định này được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao cho ông Lê Minh Hưng tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và tin tưởng ông Lê Minh Hưng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

 Chiều nay 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.
 

Chiều nay 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Trước đó, hồi đầu tháng 4/2016, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở Hà Tĩnh. Được biết, ông Lê Minh Hưng là Thống đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam (46 tuổi). Trước khi làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Lê Minh Hưng giữ chức vụ phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Và trước khi được bổ nhiệm vào vị trí phó chánh văn phòng trung ương Đảng, ông Hưng đã giữ chức Phó Thống đốc NHNN.

Theo Châu Như Quỳnh (Dân Trí)