Kinh tế

Bộ Giao thông “khó xử” khi cấm dịch vụ đi chung xe của Grab, Uber?

Mặc dù đã “tuýt còi” dịch vụ đi chung xe của Grab (GrabShare), nhưng mới đây Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) lại bất ngờ gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ, địa phương và Hiệp hội vận tải đối với dịch vụ này.

Mặc dù đã “tuýt còi” dịch vụ đi chung xe của Grab (GrabShare), nhưng mới đây Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) lại bất ngờ gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ, địa phương và Hiệp hội vận tải đối với dịch vụ này.

Dịch vụ đi chung xe của Grab được triển khai từ tháng 5

Dịch vụ đi chung xe của Grab được triển khai từ tháng 5

Theo Bộ GTVT, Bộ đã có 2 văn bản yêu cầu Công ty TNHH GrabTaxi không triển khai dịch vụ GrabShare đối với xe hợp đồng. Tuy nhiên, lý do Bộ GTVT cần lấy ý kiến của các Bộ ngành và địa phương vì thời gian qua nhận được văn bản của Grab báo cáo về tính năng GrabShare, đề nghị Bộ GTVT chấp thuận cho Grab thực hiện dịch vụ này.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan liên quan cho ý kiến đối với đề xuất của Grab và đề nghị làm rõ sự phù hợp với quy định hiện hành, biện pháp quản lý, xử lý vi phạm (nếu có).

Bộ GTVT đề nghị các Bộ ngành và địa phương nói trên gửi ý kiến về Bộ trước ngày 25/7.

Dịch vụ đi chung xe được hãng Grab và Uber ra mắt hồi tháng 5, cho phép hành khách hưởng chi phí rẻ hơn khoảng 30% so với dịch vụ đặt xe thông thường, đồng thời giúp tài xế tăng thêm thu nhập nhờ kết hợp 2 cuốc xe có cùng lộ trình di chuyển trên một chuyến xe.

Liên quan đến dịch vụ này, các hãng taxi truyền thống đã lên tiếng phản đối kịch liệt và khẳng định đó là hành vi vi phạm pháp luật, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Về phía Bộ GTVT, hồi tháng 6 vừa qua, Bộ này đã “tuýt còi” dịch vụ UberPOOL (đi chung) của Uber và dịch vụ GrabShare của Grab.

Bộ GTVT khẳng định, với mỗi chuyến xe hợp đồng, hành khách (hoặc nhóm) đã ký giao kết trọn gói cả chuyến xe, không phải là thuê chỗ ngồi. Việc đơn vị vận tải có thêm hợp đồng với nhiều người khác sẽ gây bất tiện cho hành khách.

Theo Thông tư số 63 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ôtô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, hợp đồng vận chuyển hành khách được ký kết giữa đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê cả chuyến xe.

Bộ GTVT nhấn mạnh, mỗi chuyến xe, đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký 1 hợp đồng vận chuyển khách. Quy định được đưa ra nhằm bảo đảm quyền lợi cho hành khách, phòng ngừa những hệ lụy phát sinh trong quá trình thuê xe.

Theo Châu Như Quỳnh (Dân Trí)