Kinh tế

Bình luận Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/4: USD tăng, Euro giảm

Đồng đô la đã đạt được mức cao sau khi các dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tích cực.

Chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2017.

Đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm so với đồng đô la, ở mức 1,1141 USD, sau thông tin thất vọng từ kinh tế Đức và Pháp trước đó. Đồng bảng Anh cũng tiếp tục suy yếu ở mức khoảng 1,2911 USD.

Đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm so với đồng USD.

Bình luận Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/4: USD tăng, Euro giảm

Tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung là tích cực sau khởi đầu thuận lợi của năm nay. Tuy nhiên, sự giảm sút lòng tin kinh doanh tại Đức, quyết định hạ dự báo tăng trưởng của Ngân hàng trung ương Canada và lạm phát giảm tại Australia là đủ để cản bước các nhà giao dịch Mỹ sau khi các chỉ số chứng khoán đạt kỷ lục trong phiên 23/4.

Số liệu mới được công bố khi các nhà đầu tư đang trên đà mua vào chứng khoán trong phần lớn thời gian của năm nay, nhờ sự lạc quan rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại cũng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dừng việc tăng lãi suất.

Nền kinh tế Hàn Quốc suy giảm trong quý 1 năm nay, đánh dấu quý tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 1 thập kỷ. Kết quả là tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 của Hàn Quốc giảm 0,3% so với quý 4, mức giảm mạnh nhất kể từ cú sụt 3,3% vào cuối năm 2008. Trong quý 4/2018, kinh tế Hàn Quốc tăng 1%.

Bên cạnh đó, giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 3 đã có mức tăng chậm nhất trong gần 20 năm qua. Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0,4% trong tháng vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 3 tháng liên tiếp chỉ số này thấp hơn 1%.

Đây cũng là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 7 năm 1999, khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,3%. Phần lớn các nhà phân tích kỳ vọng BOK duy trì lãi suất cơ bản tại cuộc họp chính sách trong tháng này, mặc dù lạm phát có dấu hiệu được kiểm soát

Ngày 25/4 ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.018 đồng (tăng 5 đồng so với ngày hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.200 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.659 đồng.

Đầu giờ sáng nay, một số ngân hàng thương mại tăng tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.150 đồng (mua) và 23.370 đồng (bán).

Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức: 23.210 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán). Eximbank: 23.200 đồng (mua) và 23.300 đồng (bán).

Theo Nam Hải (VietNamNet)