Kinh tế

Bí ẩn ông chủ 9x Vĩnh Phúc sở hữu BOT Cai Lậy

Cổ đông lớn nhất của Bắc Ái lui về 'hậu trường', nhường lại vị trí điều hành cao nhất cho một doanh nhân sinh năm 1992.

Ngày 10/3/2017, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái đã tiến hành thay đổi chức danh quan trọng nhất của doanh nghiệp này. Cụ thể, ông Nguyễn Tiến An thay ông Lê Tiến Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bắc Ái.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao này diễn ra khá bất ngờ khi ông Lê Tiến Thắng hiện là cổ đông lớn nhất, nắm 82% vốn, trong khi đó người thay thế ông lại còn khá trẻ và không sở hữu cổ phần nào của Bắc Ái.

Bí ẩn ông chủ 9x Vĩnh Phúc sở hữu BOT Cai Lậy
Trạm BOT Cai Lậy đang bị phản ứng gay gắt và liên tục phải xả trạm kể từ khi bắt đầu thu phí ngày 1/12

Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Tiến An sinh ngày 05/01/1992, có hộ khẩu thường trú tại Khu 3, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 

Trong số 4 cổ đông (đều thường trú ở Vĩnh Phúc) góp vốn vào Công ty Bắc Ái hiện nay, có một cái tên khác cũng thường trú tại xã Vân Xuân, Vĩnh Tường là ông Lê Văn Duẩn (góp 45 tỷ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ).

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái được thành lập cuối năm 2004, hiện có vốn điều lệ 900 tỷ đồng và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Vĩnh Phúc xét theo chỉ tiêu này. 

Như đã đưa tin, Bắc Ái vài năm trở lại liên tục thâu tóm hoặc tham gia nhiều dự án lớn với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khoản góp vốn chi phối 65% vào dự ánCai Lậy đang là điểm nóng của cả nước những ngày qua.

Không chỉ Bắc Ái, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BOT gần đây cũng liên tục có các lãnh đạo còn rất trẻ.

Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát đã cử ông Nguyễn Tiến Vinh, sinh năm 1990, thay ông Nguyễn Ngọc Tư (SN 1958) giữ chức Tổng giám đốc. Minh Phát hiện là cổ đông lớn nhất, sở hữu 65% cổ phần dự án BOT Pháp Vân Cầu Giẽ.

Đầu tháng 9, dư luận xôn xao trước nhan sắc xinh đẹp của bà Từ Thị Bích Nguyệt, Phó Tổng giám đốc BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Bà Từ Thị Bích Nguyệt sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Luật, khoa Luật Kinh tế.

Theo Xuân Tiên (Nhadautu.vn)